Việt Nam và Indonesia phát biểu chung tại HĐBA về tình hình Trung Phi

Nhóm phóng viên THVN tại Mỹ-Thứ bảy, ngày 13/06/2020 06:22 GMT+7

VTV.vn - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tiến hành phiên họp trực tuyến về tình hình khu vực Trung Phi và hoạt động của Văn phòng Liên Hợp Quốc tại khu vực.

Việt Nam và Indonesia là hai đại diện của ASEAN tại Hội đồng Bảo an đã có phát biểu chung về vấn đề này.

Báo cáo của đại diện Liên Hợp Quốc cho biết, có 8 trên 11 nước ở khu vực Trung Phi chuẩn bị bước vào bầu cử. Tuy nhiên, tình hình một số nước còn nhiều khó khăn do bất ổn chính trị, kinh tế-xã hội kém phát triển, khủng bố, buôn lậu tài nguyên. Đại dịch COVID-19 cũng đặt ra nhiều thách thức trong việc bảo vệ các thường dân.

Phát biểu thay mặt cho Việt Nam và Indonesia, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về bất ổn kéo dài ở khu vực Trung Phi. Đại sứ hoan nghênh những nỗ lực hợp tác của các tổ chức khu vực như Liên minh châu Phi và Cộng đồng kinh tế Trung Phi.

Nhiều nước ASEAN, trong đó có Việt Nam và Indonesia, đang góp phần vào việc duy trì hòa bình, an ninh ở Trung Phi, thông qua cử lực lượng tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở khu vực này.

Hội đồng Bảo an LHQ họp trực tuyến về tình hình Venezuela và Trung Đông Hội đồng Bảo an LHQ họp trực tuyến về tình hình Venezuela và Trung Đông

VTV.vn - Rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp trực tuyến mở về tình hình Venezuela.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước