Vợ cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ kiện Interpol

My Bình (VTV9)-Thứ hai, ngày 08/07/2019 17:49 GMT+7

Grace Mạnh giấu mặt khi trả lời phỏng vấn tại Pháp năm 2018. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hai luật sư của Grace Mạnh, vợ của Mạnh Hoành Vĩ, xác nhận bà đã khởi kiện Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) lên Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hay, Hà Lan.

Pháp, nơi đặt trụ sở Interpol, được cho là đã cấp tị nạn chính trị cho vợ con Mạnh Hoành Vĩ.  Đại diện Interpol phủ nhận tổ chức này đe dọa Grace Mạnh, nói rằng đây là cáo buộc vô căn cứ và không bình luận thêm do đây là những thủ tục pháp lý cần giữ bí mật. 

Mạnh Hoành Vĩ, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, được bầu làm Chủ tịch Interpol vào năm 2016 và là lãnh đạo người Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử 95 năm của tổ chức này. Trong phiên tòa ở thành phố Thiên Tân hôm 20/6, Mạnh Hoành Vĩ thừa nhận đã nhận hối lộ hơn 2 triệu USD và lợi dụng chức vụ từ năm 2005 - 2017 để giúp đỡ một số công ty và cá nhân kiếm tiền trái phép.

Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ nhận tội nhận hối lộ Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ nhận tội nhận hối lộ

VTV.vn - Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, cựu Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ đã nhận tội trong phiên tòa xét xử ngày 20/6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước