Vợ cựu Thủ tướng Malaysia chịu thêm cáo buộc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/11/2018 05:56 GMT+7

Bà Rosmah Mansor. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị buộc tội nhận hối lộ liên quan đến một dự án năng lượng Mặt trời, trị giá gần 300 triệu USD.

Đó là các dự án cung cấp và lắp đặt thanh năng lượng Mặt trời tại hơn 300 trường học. Bà Rosmah Mansor bị cáo buộc đã đòi khoản tiền lót tay khoảng 45 triệu USD từ công ty Jepak Holdings trong năm 2016 để đảm bảo công ty này được kí hợp đồng trong dự án năng lượng Mặt trời.

Bà Rosmah Mansor đã không nhận tội đối với các cáo buộc này. Các cáo buộc mới này được đưa ra 1 tháng sau khi các cáo buộc rửa tiền và trốn thuế được đưa ra với bà Mansor.

Tòa án Malaysia buộc tội vợ cựu Thủ tướng N.Razak rửa tiền Tòa án Malaysia buộc tội vợ cựu Thủ tướng N.Razak rửa tiền

VTV.vn -Vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, bà Rosmah Mansor đã bị buộc tội rửa tiền liên quan tới vụ bê bối thất thoát hàng tỷ USD tại Quỹ Đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước