Vỡ đập ở Myanmar, 50.000 người phải sơ tán

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/08/2018 06:15 GMT+7

Nước từ một con đập bị vỡ tràn vào các khu vực ở miền Trung Myanmar hôm 29/8, chặn một phần đường cao tốc nối liền các thành phố Yangon, Mandalay và Naypyitaw. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tại Myanmar, đập thủy lợi Swar ở miền Trung nước này bị vỡ khiến khoảng 50.000 người phải đi sơ tán. Con đập bị vỡ sau nhiều ngày mưa lớn liên tục.

Nước cũng gây ngập tuyến đường cao tốc chính, nối thành phố Yangon và thủ đô Naypyitaw. Quân đội Myanmar đã ngay lập tức được triển khai tới hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ. Tới nay chưa có thông tin thiệt hại về người.

Mỗi năm, Myanmar đều phải hứng chịu những đợt mưa lớn. Vào tháng trước, mưa lũ trên diện rộng đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, hơn 100.000 người phải đi sơ tán.

Lào tạm dừng các dự án thủy điện mới sau sự cố vỡ đập Lào tạm dừng các dự án thủy điện mới sau sự cố vỡ đập

VTV.vn - Sau sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy, Chính phủ Lào đã quyết định tạm dừng việc ký Biên bản ghi nhớ và Hợp đồng phát triển dự án thủy điện mới trên toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước