Volkswagen đối mặt với mức bồi thường hơn 10 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/09/2018 11:21 GMT+7

Ảnh: Fortune.

VTV.vn - Tại Đức, hôm qua 10/9 đã diễn ra phiên tòa xét xử hãng sản xuất ô tô Volkswagen của nước này do liên quan tới vụ bê bối gian lận khí thải.

Bên nguyên là các nhà đầu tư, họ kiện Volkswagen vì gian lận mà giá cổ phiếu giảm, khiến các nhà đầu tư thiệt hại hàng tỷ USD. Các nhà đầu tư yêu cầu Volkswagen bồi thường hơn 10 tỷ USD. Theo lập luận của bên nguyên, thiệt hại này đáng lẽ có thể tránh được nếu các lãnh đạo của Volkswagen thông báo sớm cho bên đầu tư về vụ gian lận.

Trong khi đó, Volkswagen quy kết trách nhiệm cho một nhóm kỹ sư đã tự ý hành động và cài đặt thiết bị gian lận khí thải mà không thông báo tới lãnh đạo.

Phán quyết của tòa đối với vụ việc này dự kiến sẽ đưa ra vào năm sau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước