Vụ cháy nổ giết chết 18.000 con bò ở trang trại Texas

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ sáu, ngày 14/04/2023 06:14 GMT+7

(Ảnh minh hoạ: Getty Images)

VTV.vn - Vụ nổ xảy ra tại một trang trại ở bang Texas hôm 13/4 đã dẫn đến đám cháy lớn, khiến18.000 con bò bị chết cháy.

Chính quyền địa phương địa phương đã mô tả sự vụ nổ dẫn đến thiệt hại trên là sự cố gia súc chết đơn lẻ lớn nhất ở Mỹ trong lịch sử được ghi lại.

Thẩm phán quận Mandy Gfeller nói với báo USA Today rằng vụ nổ diễn ra ở trang trại bò sữa South Fork, gần thành phố Dimmitt có thể do một thiết bị nông trại bị trục trặc gây ra. Bà Gfeller nói thêm rằng lực lượng cứu hỏa địa phương vẫn đang điều tra vụ cháy nổ này.

Trang trại bò sữa đã được mở trong khu vực chỉ hơn ba năm trước và sử dụng 50 đến 60 nhân công. Vụ cháy trang trại không gây thiệt hại về người và chỉ có một người bị thương, đã được đưa đến bệnh viện, nơi người này được báo cáo là đang trong tình trạng ổn định sức khỏe vào ngày 11/4.

Bà Gfeller tuyên bố rằng hầu hết trong số 18.000 con bò bị chết đều nằm trong chuồng lớn chờ vắt sữa vào lúc đám cháy bùng phát. Theo bà Gfeller, những con vật bị chết cháy này chiếm khoảng 90% tổng số gia súc của trang trại South Fork.

Thẩm phán quận Gfeller lưu ý rằng mỗi con bò được định giá khoảng 2.000 USD, theo đó tổn thất về vật nuôi của trang trại South Fork Dairy có thể lên tới hàng chục triệu USD, bên cạnh đó còn có các thiệt hại về thiết bị và kiến trúc trong trang trại.

Một cộng sự của Viện phúc lợi động vật, một nhóm hoạt động có trụ sở tại Washington, đã tuyên bố rằng vụ việc đã vượt qua mọi kỷ lục kể từ khi họ bắt đầu theo dõi các vụ cháy chuồng trại và trang trại vào năm 2013. Kỷ lục trước đó được xác lập vào năm 2020, khi một vụ cháy trang trại bò sữa ở ngoại ô thành phố New York khiến khoảng 400 con bò bị chết.

Giới chức chính quyền và công ty sữa đang mâu thuẫn về cách giải quyết nhiệm vụ dọn dẹp 18.000 xác động vật bị cháy thành than. Mặc dù Ủy ban Chất lượng Môi trường bang Texas đã đưa ra một số hướng dẫn nhất định về việc chôn cất động vật, chẳng hạn như chôn chúng cách bất kỳ giếng nước nào ít nhất 15 mét, nhưng các khuyến nghị không tính đến việc chôn cất tập thể, USA Today lưu ý.

Thị trưởng thành phố Dimmitt, Roger Malone, nói rằng mặc dù ông đã tham gia các khóa học quản lý khẩn cấp dạy cách xử lý xác động vật sau thảm họa, nhưng ông chưa bao giờ phải áp dụng nó trên quy mô lớn như vậy.

"Làm thế nào để bạn xử lý 18.000 xác động vật? Đó là điều mà bạn hy hữu gặp phải", ông Malone nói.

Hàng nghìn gia súc chết do nắng nóng bị vứt ở bãi rác Kansas Hàng nghìn gia súc chết do nắng nóng bị vứt ở bãi rác Kansas

VTV.vn - Các công ty chăn nuôi gia súc hàng đầu của Mỹ đã chuyển xác các gia súc nặng tới 1.000 pound (khoảng 450 kg) đến một bãi rác của bang Kansas.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước