Vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc: Nga khẳng định không sản xuất chất độc thần kinh BZ

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 15/04/2018 15:32 GMT+7

Cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal Skripal và con gái Yulia.

VTV.vn - Theo Ngoại trưởng Nga, chất độc chưa từng được sản xuất tại Nga nhưng lại rất phổ biến tại Anh, Mỹ và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh là BZ.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết đây là kết quả xét nghiệm chất độc của một phòng thí nghiệm tại Thụy Sĩ thực hiện từ các mẫu mà Anh đã bàn giao cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học.

Ngoại trưởng Lavrov đồng thời cho biết Nga gửi một đề nghị chính thức tới Anh, yêu cầu phản bác quá trình thanh tra của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học về vụ đầu độc trên.

Nga: Hai cha con cựu điệp viên Skripal bị ép phải lưu tại Anh Nga: Hai cha con cựu điệp viên Skripal bị ép phải lưu tại Anh Đã xác định chính xác loại chất hạ độc cựu điệp viên Skripal Đã xác định chính xác loại chất hạ độc cựu điệp viên Skripal OPCW công bố báo cáo điều tra về vụ đầu độc cựu điệp viên Nga OPCW công bố báo cáo điều tra về vụ đầu độc cựu điệp viên Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước