Vụ ngộ độc rượu tại Ấn Độ diễn biến nghiêm trọng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/02/2019 12:12 GMT+7

VTV.vn - Số người thiệt mạng do ngộ độc rượu tại bang Assam, Ấn Độ đã lên tới 150 người.

Chính quyền đã phải huy động bác sĩ tại các khu vực lân cận và các trường y để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Theo các bác sĩ, các trường hợp tử vong đều do dùng rượu giả. Ước tính 1.500 người đã uống số rượu giả này vào ngày 21/2. Cảnh sát đã bắt giữ 16 người để điều tra nguồn gốc số rượu và tìm ra thủ phạm.

Vụ việc này xảy ra chỉ chưa đầy 2 tuần sau vụ ngộ độc rượu không rõ nguồn gốc khiến hơn 100 người đã tử vong. Đây được coi là hai vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng nhất tại Ấn Độ kể từ năm 2011.

Gần 20 người tử vong do ngộ độc rượu tại Ấn Độ Gần 20 người tử vong do ngộ độc rượu tại Ấn Độ

VTV.vn - Ít nhất 17 nông dân làm việc tại một đồn điền chè ở Ấn Độ đã tử vong do uống rượu không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, hơn 40 người khác nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước