Vụ nổ thánh đường Hồi giáo tại Afghanistan: IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công

Ban Thời sự-TTXVN-Thứ bảy, ngày 16/10/2021 05:30 GMT+7

Ảnh: RT

VTV.vn - Ít nhất 47 người thiệt mạng và 52 người bị thương trong vụ nổ lớn xảy ra ngày 15/10 tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar.

Một nhân chứng cho biết, đã xảy ra tổng cổng 3 vụ nổ, trong đó, 1 vụ xảy ra ở cổng chính dẫn vào thánh đường, 1 vụ ở khu vực phía Nam của thánh đường và 1 vụ ở khu vực các tín đồ tẩy trần. Nguyên nhân các vụ nổ đang được điều tra.

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ của chính quyền Taliban, vụ nổ này có khả năng gây nhiều thương vong do thời điểm xảy ra vụ nổ nhiều tín đồ đang cầu nguyện.

Trước đó vài ngày, một vụ đánh bom liều chết cũng đã xảy ra tại thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kunduz, khiến hàng chục người thiệt mạng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này.

IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công 

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo - Khorasan IS-K đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết vào chiều 15/10 tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar của Afghanistan, làm ít nhất 41 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Trong tuyên bố đăng tải trên các kênh Telegram, IS-K cho biết 2 phần tử đánh bom liều chết đã tiến hành các vụ tấn công riêng rẽ nhằm vào các khu vực của thánh đường trên trong khi các tín đồ đang cầu nguyện bên trong. Tuyên bố nêu rõ: "Kẻ đánh bom liều chết đầu tiên kích nổ khối thuốc mang trên người ở tiền sảnh của thánh đường trong khi kẻ thứ hai kích nổ khối thuốc mang trên người ở giữa thánh đường".

Nổ lớn tại thánh đường Hồi giáo tại Afghanistan, gần 50 người thương vong Nổ lớn tại thánh đường Hồi giáo tại Afghanistan, gần 50 người thương vong

VTV.vn - Ít nhất 16 người thiệt mạng, 32 người bị thương trong vụ nổ lớn vừa xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước