Vụ nổ "thổi bay" nhà cửa, lương thực dự trữ, thủ đô Lebanon đối mặt cuộc khủng hoảng nhân đạo

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/08/2020 19:54 GMT+7

VTV.vn - Sức công phá của vụ nổ quá lớn khiến một số bệnh viện và kho lương thực ở Beirut đã bị phá hủy, đẩy thủ đô của Lebanon đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Số người thiệt mạng trong vụ nổ ở Beirut, Lebanon đã lên đến 137 người. Hơn 5.000 người khác bị thương. Hàng chục người vẫn đang bị mất tích và gần 300.000 người bị mất nhà cửa.

Đã hai ngày sau khi vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại khu cảng Beirut. Nhiều khu phố ở thủ đô của Lebanon đã trở thành đống hoang tàn. Người dân bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát ngổn ngang để gây dựng lại cuộc sống. Đối với không ít người, sức công phá quá lớn của vụ nổ đã thổi bay nhà cửa của họ và đẩy họ vào cảnh "màn trời chiếu đất".

Vụ nổ thổi bay nhà cửa, lương thực dự trữ, thủ đô Lebanon đối mặt cuộc khủng hoảng nhân đạo - Ảnh 1.

Gần 300.000 người bị mất nhà cửa sau vụ nổ. (Ảnh: AP)

Hiện các bệnh viện tại thành phố Beirut và vùng lân cận rơi vào tình trạng quá tải sau vụ nổ. Bốn bệnh viện ở Beirut đã bị phá hủy, buộc nhà chức trách phải điều chuyển bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện này sang những cơ sở y tế khác.

Bộ trưởng Bộ Y tế Lebanon đánh giá, tình hình hiện nay như một thảm họa, thậm chí còn nghiêm trọng hơn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Theo Thị trưởng thành phố Beirut, vụ nổ đã gây thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 15 tỷ USD. Lebanon còn có nguy cơ đối diện với tình trạng thiếu lương thực khi vụ nổ đã "thổi bay" 15.000 tấn ngũ cốc dự trữ của nước này.

Vụ nổ thổi bay nhà cửa, lương thực dự trữ, thủ đô Lebanon đối mặt cuộc khủng hoảng nhân đạo - Ảnh 2.

Nguy cơ về một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang hiển hiện tại Beirut. (Ảnh: AP)

Trong lúc này, cộng đồng quốc tế tiếp tục hướng về Beirut để sát cánh cùng với người dân và chính quyền trong thời điểm khó khăn này. Ngày 6/8, nhiều nước đã gửi các đội cứu hộ cùng hàng hóa viện trợ đến Lebanon nhằm giúp nước này sớm khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống cho người dân.

135 người thiệt mạng, hơn 5.000 người bị thương, Lebanon ban bố tình trạng khẩn cấp 135 người thiệt mạng, hơn 5.000 người bị thương, Lebanon ban bố tình trạng khẩn cấp

VTV.vn - Chính phủ Lebanon đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 2 tuần ở thủ đô Beirut sau vụ nổ lớn khiến 135 người thiệt mạng, 80 người mất tích và hơn 5.000 người bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước