Vụ rơi máy bay MS804: Pháp bác bỏ giả thiết bị khủng bố

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 06/05/2017 21:30 GMT+7

Các mảnh vỡ từ máy bay MS084 của hãng EgyptAir. (Ảnh Reuters)

VTV.vn - Các nhà điều tra Pháp đã kết luận, vụ tai nạn máy bay MS804 vào năm 2016 chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần, không có dấu hiệu bị tấn công khủng bố.

Hãng tin AFP đưa tin, kết quả khám nghiệm tử thi đối với các nạn nhân người Pháp trong vụ tai nạn máy bay cho thấy không có dấu vết chất nổ. Qua đó, các nhà điều tra Pháp đã bác bỏ giả thiết do Chính phủ Ai Cập đưa ra cho rằng, máy bay Airbus A320 của hãng EgyptAir đã bị gắn bom tại sân bay Roissy ở thủ đô Paris (Pháp) và sau đó nổ tung trên bầu trời, khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Các nhà điều tra Pháp thiên về khả năng máy bay bị trục trặc động cơ, lửa đã bốc cháy ở khu vực gần buồng lái trước khi rơi xuống Địa Trung Hải từ độ cao gần 7.000m, đột ngột đổi hướng khiến máy bay biến mất khỏi màn hình radar.

Máy bay mang số hiệu MS804 đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang trên hành trình từ Paris (Pháp) tới Cairo (Ai Cập) vào ngày 19/5/2016. Khi đó, trên máy bay có 66 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước