Vụ sập cầu cạn tại Italy: Thành phố Genoa được hỗ trợ 500 triệu EUR

Lan Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 19/08/2018 20:42 GMT+7

Hiện trường vụ sập cầu tại Genoa hôm 14/8. Ảnh: Reuters

VTV.vn -Autostrade, Công ty vận hành và khai thác cây cầu bị sập tại Italy sẽ chi 500 triệu EUR hỗ trợ thành phố Genoa và xây dựng lại cây cầu cạn Morandi bị sập ngày 14/8 vừa qua.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 18/8, Giám đốc điều hành công ty Autostrade, ông Castellucci cho biết quỹ trên sẽ giúp chính quyền thành phố Genoa hỗ trợ gia đình các nạn nhân cũng như những người bị ảnh hưởng trong thảm họa sập cầu Morandi khiến ít nhất 40 người thiệt mạng.

Theo ông Castellucci, Công ty Autostrade hiện quản lý gần một nửa mạng lưới đường bộ tại Italy có thể xây dựng 1 cầu bằng thép mới trong vòng 8 tháng. 

Chủ tịch Công ty Autostrade cho biết ông Castellucci sẽ tiếp tục giữ chức Giám đốc điều hành Autostrade bất chấp Chính phủ Italy kêu gọi ban quản lý công ty từ chức.

Gia đình nạn nhân vụ sập cầu tại Italy từ chối tham gia lễ tưởng niệm Gia đình nạn nhân vụ sập cầu tại Italy từ chối tham gia lễ tưởng niệm Italy tổ chức quốc tang các nạn nhân vụ sập cầu tại Genoa Italy tổ chức quốc tang các nạn nhân vụ sập cầu tại Genoa Italy điều tra công ty vận hành cầu bị sập Italy điều tra công ty vận hành cầu bị sập

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước