Vụ thảm sát 19 người ở Trung Quốc không phải khủng bố

Theo VOV-Thứ sáu, ngày 30/09/2016 12:30 GMT+7

Cảnh sát ở Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, nơi đối tượng Yong Qing Fei bị bắt giữ. (Ảnh: AFP)

Hiện vẫn chưa rõ cách thức hung thủ ra tay với các nạn nhân cũng như động cơ gây án bởi cuộc điều tra vừa bắt đầu.

ABC News ngày 29/9 đưa tin, cảnh sát Trung Quốc đã bác bỏ khả năng vụ giết người hàng loạt ở một ngôi làng xa xôi ở khu vực phía Tây Nam của tỉnh Vân Nam là hành động khủng bố.

Trên trang blog chính thức, cảnh sát tỉnh Vân Nam cho hay, nghi can Yang Qingpei, sinh năm 1989, đã bị bắt giữ tại thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, cách hiện trường vụ thảm sát 19 người ở Yema khoảng 200km.

Thông tin về vụ thảm sát 19 người khiến dư luận Trung Quốc thực sự bị sốc bởi đất nước này hiếm khi phải chứng kiến các vụ giết người hàng loạt.

Theo thông tin từ Tân Hoa xã, 19 nạn nhân trong vụ việc là các thành viên của 6 gia đình khác nhau. Thi thể của họ đã được tìm thấy ở nhiều nơi trong ngôi làng Yema ở khu vực miền núi xa xôi hẻo lánh ở Trung Quốc.

Trong danh sách các nạn nhân có 11 nam giới, 8 phụ nữ. Nạn nhân nhiều tuổi nhất là 72 tuổi, nạn nhân ít tuổi nhất làm một bé gái 3 tuổi. Bốn nạn nhân trong vụ việc là trẻ vị thành niên.

Hiện vẫn chưa rõ cách thức hung thủ ra tay với các nạn nhân cũng như động cơ gây án.

Cảnh sát từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc với lý do cuộc điều tra vừa bắt đầu./.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước