Vụ vỡ đập Nova Kakhovka: Ít nhất 7 người có thể bị mất tích

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ năm, ngày 08/06/2023 17:07 GMT+7

Ngập lụt nghiêm trọng ở thành phố Novaya Kakhovka do vụ nổ đập. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ít nhất 7 người có thể đã bị mất tích ở thành phố Novaya Kakhovka do Nga kiểm soát sau khi đập thủy điện Nova Kakhovka bị nổ dẫn đến vỡ đập hôm 6/6.

Phát biểu với các phóng viên, ông Vladimir Leontyev, Thị trưởng thành phố Novaya Kakhovka, lưu ý rằng thông tin sơ bộ cho thấy, những người này có thể đã được giải cứu khỏi các hòn đảo trên sông Dnepr bị chìm dưới nước.

"Chúng tôi đang nói về những người chăn gia súc tại đây. Có 7 người (hiện chưa tìm thấy) mà chúng tôi biết chắc chắn", ông Leontyev nói và cho biết thêm rằng các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Vụ vỡ đập Nova Kakhovka: Ít nhất 7 người có thể bị mất tích - Ảnh 1.

Thành phố Novaya Kakhovka chìm trong biển nước. (Ảnh: AP)

Thị trưởng Leontyev tiếp tục nói thêm rằng khu định cư ven sông Korsunka đã bị chìm hoàn toàn dưới nước, trong khi ở các khu định cư Dniepriany, Krynky và Kazachiy Lageri, nước đã ngập đến mái nhà của các tòa nhà.

Ông Leontyev tuyên bố vào ngày 6/6, chính quyền địa phương đã tìm cách sơ tán hơn 900 người khỏi các khu vực bị ngập lụt, đồng thời thông tin thêm rằng con số này bao gồm 17 người đã bị mắc kẹt trên nóc các tòa nhà trong nỗ lực tránh dòng nước gây ngập nặng.

Vụ vỡ đập Nova Kakhovka: Ít nhất 7 người có thể bị mất tích - Ảnh 2.

Sơ tán cư dân thành phố Novaya Kakhovka . (Ảnh: AP)

Trong khi đó, ông Leontyev lưu ý rằng mực nước ở thành phố Novaya Kakhovka đã giảm 35 cm chỉ sau một đêm. Một ngày trước đó, các dịch vụ khẩn cấp địa phương cho biết, nước tại khu vực này đã dâng cao tới 12 mét.

Các nhà chức trách ở vùng Kherson, nơi xảy ra vụ nổ đập, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bộ lãnh thổ. Vladimir Saldo, quyền Thống đốc địa phương,xác nhận, có tổng cộng từ 22.000 đến 40.000 người sống trong khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa vỡ đập này.

Vụ vỡ đập Nova Kakhovka: Ít nhất 7 người có thể bị mất tích - Ảnh 3.

(Ảnh: Chính quyền thành phố Novaya Kakhovka/Telegram)

Moscow và Kiev cáo buộc lẫn nhau về việc bên nào chịu trách nhiệm gây ra vụ việc, dẫn đến thực trạng phải sơ tán hàng loạt ở cả hai bên bờ sông Dnepr. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc, Ukraine đã "cố ý phá hoại" nhằm tước đoạt nguồn nước uống phục vụ bán đảo Crimea và làm chệch hướng sự chú ý khỏi cuộc phản công bất thành của Kiev ở Donbass.

Tuy nhiên, Ukraine đã phủ nhận trách nhiệm, với việc Tổng thống Vladimir Zelensky tuyên bố rằng nhà máy thuỷ điện này đã bị hư hại trong một "cuộc tấn công khủng bố" của Nga.

Nga và Ukraine kêu gọi điều tra vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka Nga và Ukraine kêu gọi điều tra vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka Nước lũ bắt đầu rút sau vụ vỡ đập ở Kherson, Ukraine Nước lũ bắt đầu rút sau vụ vỡ đập ở Kherson, Ukraine Vụ nổ đập thủy điện ở Kherson: Tổng thống Ukraine triệu tập họp khẩn Vụ nổ đập thủy điện ở Kherson: Tổng thống Ukraine triệu tập họp khẩn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước