Vụ xả súng hàng loạt ở Na Uy: Nghi phạm là phần tử Hồi giáo cực đoan

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Chủ nhật, ngày 26/06/2022 06:21 GMT+7

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân tại hiện trường vụ nổ súng. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nghi phạm trong vụ xả súng hàng loạt tại hộp đêm dành cho người đồng tính nam ở thủ đô Oslo của Na Uy được cho là một phần tử Hồi giáo cực đoan có tiền sử bệnh tâm thần.

Đây là thông tin do cơ quan tình báo Na Uy đưa ra.

Vụ xả súng tại hộp đêm ở Oslo khiến 2 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương và cơ quan tình báo PST của Na Uy phải nâng mức báo động khủng bố lên mức "bất thường", tức là cấp độ cao nhất.

Người dân nước này đã đến hiện trường vụ xả súng, đặt hoa và cờ cộng đồng LGBT để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng và chia sẻ với những người bị thương.

Cảnh sát Na Uy, trước đây thường không được trang bị vũ khí, giờ sẽ được mang theo súng cho đến khi có thông báo mới như một biện pháp phòng ngừa, cảnh sát trưởng quốc gia Na Uy tuyên bố

Vụ xả súng hàng loạt ở Na Uy: Nghi phạm là phần tử Hồi giáo cực đoan - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Na Uy tại khu vực xảy ra vụ xả súng bên ngoài hộp đêm London Pub ở trung tâm Oslo, ngày 25/6. (Ảnh: CNN)

Các nhà tổ chức đã hủy cuộc diễu hành Tự hào (cuộc diễu hành hay lễ hội dành cho người đồng tính, song tính và hoán tính/chuyển đổi giới tính) ở Oslo hôm 25/6 theo khuyến nghị của cảnh sát nước này.

Nghi phạm được xác định là một công dân Na Uy 42 tuổi gốc Iran, hiện chưa được cảnh sát công bố danh tính. Những người đàn ông thiệt mạng trong vụ xả súng ở độ tuổi 50 và 60, theo đài truyền hình NRK.

Quyền Giám đốc PST, Roger Berg, xác nhận, vụ xả súng trên là một "hành động khủng bố của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan".

Ông Roger Berg cho biết, người đàn ông, bị bắt và giam giữ ngay sau vụ tấn công, có "lịch sử lâu dài về bạo lực" cũng như các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Vụ xả súng hàng loạt ở Na Uy: Nghi phạm là phần tử Hồi giáo cực đoan - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng na Uy thu thập chứng cứ và điều tra tại hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: Sky News)

Theo luật sư cảnh sát Christian Hatlo, nghi phạm có tiền án về tội sử dụng ma túy và mang theo vũ khí vì mang theo dao.

Vụ xả súng bắt đầu diễn ra vào khoảng 1h sáng 25/6 (theo giờ địa phương). Các nạn nhân bị bắn ở bên trong và bên ngoài London Pub (quán bar và hộp đêm nổi tiếng trong cộng đồng LGBT+), cũng như bị bắn trên các đường phố xung quanh và tại một quán bar khác ở trung tâm thành phố Oslo.

Cảnh sát sở tại cho biết, nghi phạm đã bị bắt ở một con phố gần đó vài phút sau vụ xả súng và được cho là đã hành động một mình. Vũ khí của nghi phạm, bao gồm một khẩu súng hoàn toàn tự động, đã được tìm thấy tại hiện trường.

Xả súng tại hộp đêm ở Na Uy khiến 2 người tử vong, 14 người bị thương Xả súng tại hộp đêm ở Na Uy khiến 2 người tử vong, 14 người bị thương

VTV.vn - Cảnh sát Na Uy cho biết, 2 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương hôm 25/6 trong một vụ xả súng tại một hộp đêm và trên các đường phố gần đó ở thủ đô Oslo của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước