Vụ xét xử Đoàn Thị Hương tại Malaysia: Bị cáo người Indonesia được trả tự do

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 11/03/2019 14:06 GMT+7

Siti Aisyah, bị cáo người Indonesia trong vụ án sát hại công dân Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trong phiên tòa xử 2 bị cáo liên quan vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol tại Malaysia được mở lại vào ngày 11/3, bị cáo người Indonesia đã được xóa tội và trả tự do.

Sáng nay (11/3), hai bị cáo Đoàn Thị Hương (người Việt Nam, 30 tuổi) và Siti Aisyah (27 tuổi, người Indonesia) đã được dẫn giải tới Tòa án cấp cao Shah Alam tại vùng ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Tại đây, thẩm phán tòa án tuyên bố đã chấp thuận đề nghị của phía công tố viên, rút lại cáo buộc giết người đối với bị cáo người Indonesia. Bị cáo Siti Aisyah đã lập tức được trả tự do. 

Về phần mình, Đoàn Thị Hương tiếp tục phủ nhận cáo buộc cố ý giết người và cho rằng cô bị đặc vụ Triều Tiên gài bẫy.


Đoàn Thị Hương sẵn sàng cho phiên tòa vào tuần tới Đoàn Thị Hương sẵn sàng cho phiên tòa vào tuần tới

VTV.vn - Luật sư của công dân Đoàn Thị Hương cho biết, Đoàn Thị Hương có sức khỏe tốt, tự tin và sẵn sàng tham dự phiên tòa vào ngày 11/3 tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước