Vùng đông dân nhất của Italy kêu gọi sử dụng nước "cực kỳ tiết kiệm"

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/06/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Vùng Lombardy ở phía Bắc Italy đang trải qua hạn hán đặc biệt nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ.

Lombardy, vùng đông dân nhất của Italy sẽ tạm dừng hoạt động các đài phun nước công cộng, đồng thời kêu gọi người dân trong vùng sử dụng nước uống một cách "cực kỳ tiết kiệm" nhằm giảm bớt những tác động của tình trạng hạn hán.

Sắc lệnh khẩn cấp của Chủ tịch vùng Lombardy cũng kêu gọi hạn chế sử dụng nước cho các hoạt động không thiết yếu như vệ sinh đường sá và mặt ngoài của các công trình xây dựng, cũng như tưới tiêu cho các công viên công cộng.

Sắc lệnh không loại trừ việc phân chia tỷ lệ nước cho các hộ gia đình và doanh nghiệp trong trường hợp hạn hán tiếp diễn.

Vùng Lombardy ở phía Bắc Italy đang trải qua hạn hán đặc biệt nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ. Tuần trước, Hiệp hội Nông nghiệp Italy cho hay, thiệt hại kinh tế do hạn hán gây ra đối với nước này đã lên tới hơn 3 tỷ euro.

Bang California, Mỹ cấm sử dụng nước sạch để tưới cây cảnh Bang California, Mỹ cấm sử dụng nước sạch để tưới cây cảnh

VTV.vn - Nguyên nhân là do nguồn cung cấp nước sạch chính cho phần lớn diện tích của bang này đang sụt giảm nhanh chóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước