Vùng nông thôn của Trung Quốc gấp rút tăng cường phòng thủ COVID-19

Quỳnh Chi (Theo Today Online)-Thứ năm, ngày 29/12/2022 17:41 GMT+7

Phòng khám sốt tạm thời ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 28/12. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Vùng nông thôn Trung Quốc đang chạy đua để tăng cường năng lực y tế trước khi hàng trăm triệu người trở về nhà vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ các khu vực có dịch COVID-19.

Sau khi áp đặt chế độ phong tỏa và xét nghiệm COVID-19 nghiêm ngặt nhất thế giới trong ba năm, Trung Quốc đã đảo ngược hướng đi trong tháng 12 này để sống chung với virus SARS-CoV-2, khiến hệ thống y tế của nước này bị quá tải.

Theo một số chuyên gia y tế quốc tế, việc dỡ bỏ các hạn chế có nghĩa là COVID-19 đang lây lan phần lớn không được kiểm soát và có khả năng lây nhiễm cho hàng triệu người mỗi ngày ở Trung Quốc.

Trung Quốc đã chính thức báo cáo một trường hợp thiệt mạng do COVID-19 mới vào ngày 28/12, giảm từ ba trường hợp trong ngày 27/12. Tuy nhiên, nhưng các chính phủ nước ngoài và nhiều nhà dịch tễ học tin rằng con số này cao hơn nhiều và hơn 1 triệu người có thể tử vong do COVID-19 ở nước này vào năm tới.

Trung Quốc cho biết, nước này chỉ tính các trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19 do viêm phổi và suy hô hấp là liên quan đến COVID-19.

Tại thành phố Thành Đô, phía Tây Nam Trung Quốc, các nhà tang lễ trở nên bận rộn sau khi trời tối hôm 28/12, với một dòng xe đều đặn tiến vào nơi được nhân viên an ninh canh gác nghiêm ngặt. Một tài xế xe tải làm việc cho nhà tang lễ cho biết, trong vài tuần qua, nhà tang lễ đặc biệt bận rộn và "rất nhiều người" đã ở trong đó.

Vùng nông thôn của Trung Quốc gấp rút tăng cường phòng thủ COVID-19 - Ảnh 1.

Một hiệu thuốc trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 27/12. (Ảnh: Reuters)

Các bệnh viện và nhà tang lễ ở các thành phố lớn đã phải chịu áp lực nặng nề, nhưng mối lo ngại chính về khả năng đối phó với tình trạng lây nhiễm gia tăng của hệ thống y tế tập trung vào vùng nông thôn.

Mỗi năm, hàng trăm triệu người, chủ yếu làm việc trong các nhà máy gần bờ biển phía Nam và phía Đông, trở về quê đón Tết Nguyên đán, dự kiến bắt đầu từ ngày 22/1. Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, đợt cao điểm du lịch nghỉ Tết dự kiến sẽ kéo dài trong 40 ngày, từ ngày 7/1 đến ngày 15/2.

Tờ China Daily đưa tin hôm 29/12 rằng các vùng nông thôn trên khắp Trung Quốc đang tăng cường năng lực điều trị y tế. Một bệnh viện ở vùng nông thôn Nội Mông, nơi có hơn 100.000 người sinh sống, đang tìm kiếm nhà thầu cho hợp đồng trị giá 1,9 triệu Nhân dân tệ (272.308 USD) để nâng cấp các khu vực của bệnh viện thành các đơn vị chăm sóc đặc biệt.

Bệnh viện trung tâm huyện Liancheng ở phía Đông tỉnh Phúc Kiến đang tìm kiếm các gói thầu mua xe cứu thương và thiết bị y tế, từ máy thở đến máy đo điện tâm đồ.

Vào tháng 12, số vụ đấu thầu của các bệnh viện liên quan đến việc mua những thiết bị y tế quan trọng cao gấp hai đến ba lần so với những tháng trước đó, theo một đánh giá của Reuters, cho thấy các bệnh viện trên toàn Trung Quốc đang phải vật lộn để khắc phục tình trạng thiếu hụt.

Các bệnh viện Trung Quốc bận rộn khi COVID-19 lây lan không kiểm soát Các bệnh viện Trung Quốc bận rộn khi COVID-19 lây lan không kiểm soát

VTV.vn - Ngày 28/12, các bệnh viện Trung Quốc đã chịu áp lực nặng nề khi làn sóng lây nhiễm COVID-19 gia tăng, gây căng thẳng các nguồn lực ở quốc gia này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước