WHO báo động tình trạng tai nạn giao thông đường bộ ở các nước nghèo

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/12/2018 13:37 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đa số các vụ TNGT chết người xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Cảnh báo vừa được WHO đưa ra ngày 7/12, trong báo cáo về an toàn giao thông toàn cầu.

Theo thống kê, các nước nghèo chỉ chiếm 1% số lượng xe ô tô trên thế giới nhưng chiếm đến 13% số ca tử vong liên quan đến tai nạn giao thông. Trong khi đó, các nước giàu chiếm đến 40% số lượng xe ô tô toàn cầu, nhưng chỉ có 7% ca tử vong do tai nạn giao thông.

Cũng theo WHO, tai nạn giao thông đường bộ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho thanh thiếu niên, chủ yếu là do lái xe quá tốc độ, lái xe sau khi sử dụng rượu hoặc ma túy.

Cảnh báo tai nạn giao thông sau những cuộc nhậu đêm Cảnh báo tai nạn giao thông sau những cuộc nhậu đêm Gần 1.000 trẻ em thương vong do tai nạn giao thông trong 10 tháng đầu năm 2018 Gần 1.000 trẻ em thương vong do tai nạn giao thông trong 10 tháng đầu năm 2018 Nỗi ám ảnh của bác sĩ cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông Nỗi ám ảnh của bác sĩ cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước