WHO: Bệnh đậu mùa khỉ vẫn nằm trong tầm kiểm soát

An Ngọc-Thứ tư, ngày 25/05/2022 13:28 GMT+7

VTV.vn - Thế giới đã ghi nhận 131 ca mắc và thêm 106 người nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ kể từ khi căn bệnh này được phát hiện cách đây khoảng 3 tuần tại các quốc gia ngoài châu Phi.

Đây là thông tin do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra.

Một số quốc gia châu Âu như Tây Ban Nha, Anh hiện đang ghi nhận số ca mắc mới đậu mùa khỉ gia tăng. Tuy nhiên, WHO đánh giá tuy đợt bùng phát dịch bệnh này khá bất thường nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Tiến sĩ Rosamund Lewis, Trưởng Ban Thư ký bệnh đậu mùa, Chương trình Khẩn cấp của WHO, nói: "WHO đang đưa ra các hướng dẫn về vaccine cũng như cân nhắc tiêm chủng, nhưng điều quan trọng bây giờ là nhận ra rằng đợt bùng phát này có thể được ngăn chặn bằng cách truy tìm tiếp xúc và cách ly".

WHO khuyến khích các nước tăng cường theo dõi và giám sát bệnh đậu mùa khỉ để đánh giá mức độ lây lan và hiểu rõ hơn căn bệnh này. Hiện vẫn chưa thể xác định hàng loạt ca mắc bệnh đậu mùa khỉ hiện nay là phần nổi của tảng băng chìm hay là dấu hiệu cho thấy đã qua đỉnh dịch. WHO cũng loại trừ khả năng virus đã đột biến, nhưng nhấn mạnh sự lây truyền có thể được thúc đẩy do thay đổi trong hành vi của con người, đặc biệt là khi người dân quay lại cuộc sống bình thường và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 được dỡ bỏ.

WHO: Bệnh đậu mùa khỉ vẫn nằm trong tầm kiểm soát - Ảnh 1.

Bệnh đậu mùa tạo ra những nốt đậu chứa đầy chất dịch, có thể lây lan cho đến khi vảy bong ra. (Ảnh: CNN)

Tuy nhiên, WHO cho rằng chưa cần tiêm đại trà vaccine để ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ, khi các biện pháp bao gồm vệ sinh tốt và tình dục an toàn vẫn có thể khống chế được sự lây lan của dịch bệnh.

Bình tĩnh nhưng không lơ là cảnh giác cũng là biện pháp ứng phó của nhiều nước hiện nay. Một số nước đưa ra cảnh báo không thể loại trừ khả năng virus đậu mùa khỉ xâm nhập, đặc biệt trong bối cảnh du lịch quốc tế hồi sinh. Bỉ và Đức sẽ thực hiện cách ly ít nhất 21 ngày đối với những người mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Đậu mùa khỉ là virus hiếm gặp, thường xuất hiện ở các khu vực rừng Trung và Tây Phi, lây nhiễm sau khi con người tiếp xúc với loài khỉ. Virus có thể xâm nhập qua vết thương ngoài da, đường hô hấp, dịch thể hoặc quan hệ tình dục. Triệu chứng bệnh bao gồm sốt, nhức đầu, đau cơ, mệt mỏi. Tỷ lệ tử vong của bệnh là khoảng 10%.

WHO cho biết chưa cấp thiết phải tiêm vaccine bệnh đậu mùa khỉ hàng loạt WHO cho biết chưa cấp thiết phải tiêm vaccine bệnh đậu mùa khỉ hàng loạt Chưa có bằng chứng virus đậu mùa khỉ biến đổi Chưa có bằng chứng virus đậu mùa khỉ biến đổi Thêm nhiều quốc gia ghi nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ Thêm nhiều quốc gia ghi nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước