WHO chưa nhận được báo cáo cụ thể về dịch COVID-19 ở Triều Tiên

Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 17/05/2022 11:31 GMT+7

Ông Kim Jong-un đi kiểm tra một số cửa hàng thuốc ở Bình Nhưỡng tối 15/5. Ảnh: KCNA/Reuters

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm qua cảnh báo, dịch COVID-19 có thể lây lan nhanh tại Triều Tiên - quốc gia mà theo WHO chưa bắt đầu chương trình tiêm chủng.

Theo Giám đốc khu vực Đông Nam Á của WHO, Tiến sĩ Poonam Singh: "Trong bối cảnh Triều Tiên vẫn chưa triển khai chương trình tiêm vaccine COVID-19, có nguy cơ virus có thể lây lan nhanh chóng trong cộng đồng trừ khi được ngăn chặn bằng các biện pháp phù hợp và ngay lập tức".

Ngoài ra, WHO cho biết cơ quan này vẫn chưa nhận được báo cáo cụ thể về đợt bùng phát dịch bệnh ở Triều Tiên từ nhà chức trách.

Trong khi đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị quân đội nước này ổn định việc phân phối thuốc điều trị triệu chứng COVID-19 ở thủ đô. Ông cũng yêu cầu các hiệu thuốc phải hoạt động 24/24h để đảm bảo người dân có thể mua thuốc bất cứ lúc nào.

KCNA cũng cho biết, tính đến tối qua, Triều Tiên ghi nhận hơn 1,4 triệu ca có triệu chứng sốt và 56 ca tử vong.

Hàn Quốc sẵn sàng cung cấp vaccine COVID-19 nếu Triều Tiên chấp nhận Hàn Quốc sẵn sàng cung cấp vaccine COVID-19 nếu Triều Tiên chấp nhận Thêm 8 người tử vong do COVID-19, Chủ tịch Triều Tiên ra lệnh cho quân đội ổn định nguồn cung thuốc Thêm 8 người tử vong do COVID-19, Chủ tịch Triều Tiên ra lệnh cho quân đội ổn định nguồn cung thuốc Triều Tiên ghi nhận thêm ca tử vong do COVID-19, Trung Quốc dần nối lại hoạt động bình thường Triều Tiên ghi nhận thêm ca tử vong do COVID-19, Trung Quốc dần nối lại hoạt động bình thường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước