WHO: Gần 1.000 trẻ em Madagascar tử vong vì sởi

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 18/02/2019 07:47 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cho biết, dịch sởi gây tử vong cho gần 1.000 trẻ em Madagascar chỉ trong vòng 4 tháng trở lại đây.

Thống kê số ca tử vong trên có thể chưa đầy đủ bởi tổng số ca nhiễm ở quốc đảo nằm trong Ấn Độ Dương này hiện là 66.000 người. 

Theo WHO, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em ở Madagascar là 47%, cao nhất châu Phi, làm tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng do nhiễm sởi. Đặc biệt, nhiều tháng sau khi khỏi bệnh sởi, trẻ em vẫn dễ bị viêm phổi hoặc tiêu chảy dẫn đến tử vong.

70 ca tử vong vì sởi ở Philippines 70 ca tử vong vì sởi ở Philippines

VTV.vn - Tại Philippines, đã có thêm khoảng 4.300 ca bệnh sởi, trong đó 70 ca đã tử vong, tăng 122% so với cùng kỳ năm ngoái.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước