WHO: Hơn 3 triệu người tử vong vì COVID-19 trong năm 2021

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/12/2021 17:01 GMT+7

VTV.vn - Năm 2021 là một năm mà COVID-19 tiếp tục gây ra những tổn thất to lớn. WHO cho biết, đã có hơn 3,3 triệu người đã tử vong vì COVID-19 trong năm nay.

WHO cho biết, đại dịch COVID-19 đang cướp đi sinh mạng của khoảng 50.000 người mỗi tuần trên thế giới. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO nhận định rằng, năm 2022 sẽ là năm chúng ta kết thúc đại dịch bằng những công cụ mà thế giới đang nắm giữ, trong đó có vaccine.

Trước mối đe dọa của biến thể mới và số ca tử vong ngày càng tăng cao, WHO cảnh báo các quốc gia nên xem xét lại việc tổ chức những hoạt động tập trung đông người vào các ngày lễ sắp tới, gần nhất là Giáng sinh và đón Năm mới, để hạn chế sự lây lan và giảm thiểu số ca tử vong vì COVID-19.

Ổ dịch COVID-19 trên du thuyền lớn nhất thế giới, một số nước có ca tử vong đầu tiên vì Omicron Ổ dịch COVID-19 trên du thuyền lớn nhất thế giới, một số nước có ca tử vong đầu tiên vì Omicron

VTV.vn - Đến sáng 22/12, thế giới có trên 276,2 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,38 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước