WHO huy động gấp vaccine giúp CHDC Congo ngăn chặn Ebola

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/05/2018 13:14 GMT+7

VTV.vn - Ngày 14/5, WHO thông báo đã huy động 4.000 liều vaccine Ebola để chuẩn bị chuyển sang CHDC Congo nhằm giúp quốc gia Trung Phi này ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola.

Hiện lượng vaccine trên đã được cấp đông để đảm bảo chất lượng trong quá trình vận chuyển.

Trước đó, ngày 8/5, Chính phủ Cộng hòa dân chủ Congo đã phải công bố dịch Ebola tái bùng phát ở nước này sau khi ghi nhận 39 trường hợp nhiễm virus Ebola, trong đó có 19 ca tử vong.

Liên Hợp Quốc ngay lập tức bắt đầu phối hợp với chính quyền Cộng hòa dân chủ Congo triển khai nhóm công tác khẩn cấp gồm các chuyên gia trong lĩnh vực y tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola.

Năm 2014, Tổ chức Y tế thế giới đã đưa ra báo động khẩn cấp toàn cầu đối với dịch Ebola sau khi dịch này hoành hành ở Tây Phi cướp đi sinh mạng của hơn 11.000 người. Theo WHO, tỷ lệ tử vong ở những người nhiễm virus Ebola rất cao, từ 25% -  90%, tùy thuộc vào chủng virus.

Ngăn chặn dịch bệnh Ebola lây lan Ngăn chặn dịch bệnh Ebola lây lan

VTV.vn - Cộng hòa Dân chủ Congo và các cơ quan của Liên Hợp Quốc đã bắt đầu triển khai các nhóm công tác khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước