WHO kêu gọi các nước giám sát cúm gia cầm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/01/2017 06:24 GMT+7

Cúm gia cầm Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap/Reuters).

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi tất các nước cần giám sát chặt chẽ dịch cúm gia cầm, đồng thời báo cáo ngay khi có bất kỳ trường hợp nào tử vong do dịch bệnh này.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh dịch cúm gia cầm đang lan rộng khắp châu Âu và châu Á. Theo WHO, chỉ từ tháng 10/2016 đến nay, đã có gần 40 nước báo cáo là có dịch cúm gia cầm bùng phát.

Cũng theo tổ chức này, các chủng cúm gia cầm đang ngày càng biến đổi và trở nên nguy hiểm hơn. Ca nhiễm virus H7N9 đầu tiên ở người tại Trung Quốc được phát hiện vào tháng 3/2013. Đợt dịch bùng phát khi đó đã làm 36 người tử vong và gây thiệt hại lên tới 6,5 tỷ USD đối với ngành nông nghiệp. Cúm gia cầm thường có khả năng lây lan mạnh vào mùa Đông và mùa Xuân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước