WHO không ủng hộ việc sử dụng hộ chiếu vaccine

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/04/2021 06:00 GMT+7

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 6/4/2021. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới hiện không ủng hộ việc sử dụng hộ chiếu vaccine làm điều kiện để nhập cảnh hoặc xuất cảnh.

Người phát ngôn của WHO, bà Margaret Harris ngày 6/4 cho biết tại thời điểm hiện nay, WHO không ủng hộ việc sử dụng hộ chiếu vaccine làm điều kiện để xuất nhập cảnh do còn nhiều rủi ro về việc liệu tiêm phòng vaccine có ngăn được tình trạng lây nhiễm hay không, cũng như có những quan ngại về tình trạng phân biệt đối xử với những người chưa được tiêm vaccine vì lý do này hay lý do khác.

Trước đó, WHO đã kêu gọi các nước dư thừa vaccine ngừa COVID-19 quyên góp khẩn cấp 10 triệu liều cho chương trình phân phối COVAX.

Chuẩn bị cơ chế áp dụng 'hộ chiếu vaccine' Chuẩn bị cơ chế áp dụng "hộ chiếu vaccine"

VTV.vn - Bộ Y tế chuẩn bị phương án về cơ chế, địa điểm, thời gian cách ly, xét nghiệm và theo dõi y tế với những người đã được tiêm vaccine COVID-19 nhập cảnh Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước