WHO lo ngại ảnh hưởng của nắng nóng đến sức khỏe người dân

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ sáu, ngày 21/07/2023 12:24 GMT+7

(Ảnh minh họa: iStock)

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hối thúc chính phủ các nước thành lập hệ thống theo dõi sức khỏe dành cho những người có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng nắng nóng.

Trả lời phóng viên, bà Maria Neira, Giám đốc Văn phòng Môi trường, Biến đổi khí hậu và Sức khỏe của WHO, cho biết: “Chúng tôi rất quan ngại về ảnh hưởng của điều kiện thời tiết lúc này tới những người không khỏe mạnh. Rõ ràng, những đợt nắng nóng có thể làm trầm trọng thêm các căn bệnh họ đã mang trong người”.

Theo WHO, người mắc bệnh tim mạch, hô hấp và tiểu đường, cũng như phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người vô gia cư là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất trước các đợt nắng nóng đang diễn ra ở nhiều khu vực tại châu Âu, châu Á và Mỹ trong tuần này.

Hiện tượng thời tiết El Nino được coi là nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng trong năm nay.

Trong khi nhiều quốc gia gặp hiện tượng nắng nóng, mưa lại xảy ra liên tục ở nhiều khu vực miền Trung và Nam của Hàn Quốc từ tuần trước. Lũ quét, sạt lở đất và những vụ tai nạn vì mưa lớn đã làm hơn 100 người thiệt mạng ở khu vực phía Bắc của Ấn Độ kể từ tháng 6.

WHO lo ngại ảnh hưởng của nắng nóng đến sức khỏe người dân - Ảnh 1.

Dữ liệu cho thấy, sóng nhiệt đang trở nên phổ biến hơn ở nhiều nước trên thế giới. (Ảnh: iStock)

Trước tình hình này, bà Neira cho rằng trong trung và dài hạn, cần xử lý hiệu quả vấn đề trung hòa carbon, tức là với một lượng khí CO2 thải ra, phải giảm một lượng khí CO2 tương tự ở nơi khác.

Các đợt nắng nóng bất thường không chỉ làm tăng số ca nhập viện do sốc nhiệt, mất nước, mà còn làm tăng những triệu chứng trầm cảm, rối loạn lo âu. Nắng nóng quá mức làm giảm khả năng suy nghĩ, hành động lý trí.

Theo trang The Conversation của Australia, nghiên cứu chỉ ra cứ mỗi 1°C cao hơn so với nhiệt độ trung bình hàng tháng, số ca tử vong liên quan đến sức khỏe tinh thần tăng 2,2%.

Nắng nóng cũng ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ và hành động lý trí của những người không bị các vấn đề tâm thần. Cụ thể, các vùng não chịu trách nhiệm nhận định và giải quyết những nhiệm vụ nhận thức phức tạp bị suy giảm do nhiệt độ cao.

Có nhiều bằng chứng cho thấy có sự liên hệ giữa nóng cực độ với sự gia tăng tội phạm bạo lực. Khi nhiệt độ môi trường tăng lên 1 - 2°C, các vụ tấn công có thể tăng 3 - 5%.

Kỷ lục nắng nóng, lũ lụt trên khắp thế giới: Bình thường hay bất thường? Kỷ lục nắng nóng, lũ lụt trên khắp thế giới: Bình thường hay bất thường? WMO cảnh báo nguy cơ tử vong do nắng nóng cực độ WMO cảnh báo nguy cơ tử vong do nắng nóng cực độ Mỹ bị tấn công cùng lúc bởi nắng nóng, không khí đầy khói và bão nhiệt đới Mỹ bị tấn công cùng lúc bởi nắng nóng, không khí đầy khói và bão nhiệt đới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước