WHO lo ngại biến thể Alpha và Delta lây lan rất nhanh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/06/2021 17:29 GMT+7

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới cho biết, COVID-19 đang lây lan nhanh hơn tốc độ phân phối vaccine trên toàn cầu, chủ yếu do các biến thể mới như Alpha và Delta.

Việc các ca mắc mới COVID-19 tăng nhanh hơn tốc độ tiêm vaccine đồng nghĩa rủi ro tăng lên đối với những người chưa được chủng ngừa đầy đủ, mà đây lại là nhóm đối tượng chiếm phần lớn dân số thế giới.

Hiện các quốc gia châu Phi đang ghi nhận tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao hơn so với các khu vực khác trong khi châu lục này lại ít có khả năng tiếp cận vaccine cũng như khả năng chẩn đoán và điều trị bệnh còn hạn chế.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới nhấn mạnh: "Virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh hơn cả tốc độ phân phối vaccine trên toàn cầu. Để chấm dứt đại dịch, mục tiêu chung của chúng ta là phải tiêm được cho ít nhất 70% dân số thế giới. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải có 11 tỉ liều vaccine. Mặc dù G7 đã cam kết đóng góp 870 triệu liều vaccine nhưng tôi nghĩ cần phải làm nhiều hơn và nhanh hơn nữa bởi mỗi ngày có hơn 10 nghìn người tử vong do COVID-19".

Biến thể Delta lây nhiễm nhanh hơn 40% so với biến thể Alpha Biến thể Delta lây nhiễm nhanh hơn 40% so với biến thể Alpha

VTV.vn - Biến thể Delta được ghi nhận đầu tiên tại Ấn Độ, có khả năng lây nhiễm nhanh hơn 40% so với biến thể Alpha được phát hiện lần đầu tại Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước