WHO quan ngại về sự gia tăng các trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở mèo tại Ba Lan

Quỳnh Chi (Theo Today Online)-Thứ tư, ngày 19/07/2023 06:11 GMT+7

Tháng 6, cơ quan y tế Ba Lan đã báo cáo về những cái chết bất thường của mèo trên khắp nước này. (Ảnh: Twitter)

VTV.vn - Ba Lan là nước đầu tiên báo cáo "số lượng lớn" mèo bị nhiễm cúm gia cầm trên một khu vực rộng lớn, đồng thời cho biết thêm rằng nguy cơ lây nhiễm ở người vẫn ở mức thấp.

Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra thông báo trên hôm 17/7.

WHO cho biết, kể từ khi cơ quan y tế Ba Lan thông báo vào tháng 6 về những trường hợp mèo chết bất thường trên khắp nước này, 29 con mèo đã có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm gia cầm H5N1. Chúng nằm trong số 46 con mèo và một con linh miêu bị nuôi nhốt đã được xét nghiệm virus, đồng thời cho biết thêm rằng 14 con bị nhiễm bệnh đã được báo cáo là đã chết, trong khi 11 con khác chết trước đó.

Trường hợp mèo chết cuối cùng được báo cáo vào ngày 30/6.

WHO cho biết trong một tuyên bố: "Hiện tại vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm cúm gia cầm ở mèo và các cuộc điều tra về dịch tễ học đang được tiến hành".

Một số con mèo đã phát triển các triệu chứng nghiêm trọng bao gồm khó thở, tiêu chảy ra máu và các dấu hiệu thần kinh, suy giảm sức khỏe nhanh chóng và tử vong trong một số trường hợp.

WHO quan ngại về sự gia tăng các trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở mèo tại Ba Lan - Ảnh 1.

(Ảnh: iStock)

Kể từ cuối năm 2021, châu Âu đã trải qua đợt bùng phát dịch cúm gia cầm tồi tệ nhất từ trước đến nay, trong khi khu vực Bắc Mỹ và Nam Mỹ cũng trải qua những đợt bùng dịch nghiêm trọng. Thực trạng trên đã dẫn đến việc tiêu hủy hàng chục triệu con gia cầm trên toàn thế giới, nhiều con bị nhiễm chủng virus H5N1 lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1996.

Gần đây nhiều nước trên thế giới ghi nhận tình trạng gia tăng đáng lo ngại các trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở động vật có vú.

WHO đã chỉ ra rằng trước đây đã có thông tin về việc mèo bị nhiễm H5N1 lẻ tẻ, "nhưng đây là báo cáo đầu tiên về số lượng lớn mèo bị nhiễm bệnh trên một khu vực địa lý rộng lớn trong một quốc gia".

WHO cho biết, kể từ ngày 12/7, không có người nào tiếp xúc với mèo bị nhiễm cúm gia cầm đã báo cáo các triệu chứng mắc bệnh, đồng thời cho biết thêm rằng giai đoạn theo dõi đối với tất cả những người tiếp xúc đã được hoàn thành. WHO nhấn mạnh, nguy cơ lây nhiễm ở người sau khi tiếp xúc với mèo bị mắc bệnh đã được đánh giá là thấp đối với dân số nói chung ở Ba Lan.

Trong khi đó, rủi ro đối với chủ vật nuôi, bác sĩ thú y và những người khác có thể tiếp xúc thường xuyên hơn với mèo bị nhiễm H5N1 mà không sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân được coi là thấp đến trung bình.

Nhiễm cúm gia cầm ở người là rất hiếm, nhưng khi chúng xảy ra có thể gây ra bệnh nặng với tỷ lệ tử vong cao. Các trường hợp nhiễm H5N1 ở người thường là kết quả của việc tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với gia cầm sống, đã chết bị nhiễm bệnh hoặc môi trường bị ô nhiễm.

Kể từ năm 2020, WHO cho biết đã nhận được 12 báo cáo về các ca nhiễm H5N1 trên toàn thế giới, 4 trong số đó là những trường hợp nghiêm trọng, trong khi 8 người ở thể nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Nguồn gốc dịch cúm gia cầm bùng phát... ở mèo Nguồn gốc dịch cúm gia cầm bùng phát... ở mèo Dịch cúm gia cầm ở Pháp kết thúc sau khi tiêu hủy 10 triệu con gia cầm Dịch cúm gia cầm ở Pháp kết thúc sau khi tiêu hủy 10 triệu con gia cầm Brazil tăng cường phòng chống cúm gia cầm, bảo vệ ngành chăn nuôi gà hàng đầu thế giới Brazil tăng cường phòng chống cúm gia cầm, bảo vệ ngành chăn nuôi gà hàng đầu thế giới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước