WHO sẽ triệu tập cuộc họp về bệnh đậu mùa khỉ

Nguyễn Mai-Thứ năm, ngày 07/07/2022 11:27 GMT+7

Một điểm tiêm vaccine phòng đậu mùa khỉ ở Washington D.C. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Quyết định của WHO được đưa ra trong bối cảnh đã có hơn 6.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 58 quốc gia trong đợt bùng phát lần này.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ triệu tập một cuộc họp vào khoảng ngày 18/7 hoặc sớm hơn, nhằm quyết định xem liệu có tuyên bố đợt bùng phát lần này là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay không.

Tổng Giám đốc WHO bày tỏ quan ngại về quy mô và mức độ lây lan của virus đậu mùa khỉ trên khắp thế giới. Theo ông, việc thiếu xét nghiệm đồng nghĩa rằng nhiều ca nhiễm có khả năng bị bỏ sót.

Hiện 80% số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ là ở châu Âu. Tại cuộc họp vào ngày 27/6 vừa qua, Ủy ban khẩn cấp về bệnh đầu mùa khỉ của WHO nhận định, bệnh đậu mùa khỉ hiện nay chưa phải là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, nhưng nếu số ca bệnh tiếp tục tăng cao, giới chức y tế thế giới khuyến nghị các quốc gia đã xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ phải khẩn trương tiêm chủng vaccine. 

Australia cảnh báo bệnh đậu mùa khỉ trong cộng đồng Australia cảnh báo bệnh đậu mùa khỉ trong cộng đồng Triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ trong đợt bùng phát mới khác so với trước đây Triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ trong đợt bùng phát mới khác so với trước đây Châu Phi cần bộ xét nghiệm, vaccine trong bối cảnh bệnh đậu mùa khỉ lây lan Châu Phi cần bộ xét nghiệm, vaccine trong bối cảnh bệnh đậu mùa khỉ lây lan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước