WHO: Tẩy chay vaccine nguy hiểm ngang đại dịch Ebola và ô nhiễm không khí

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 28/01/2019 12:30 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn-Những năm gần đây, phong trào tẩy chay vaccine diễn ra mạnh mẽ tại nhiều nơi trên thế giới. Việc này đã trở thành mối đe dọa mới tới sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Tổ chức Y tế thế giới WHO đã công bố một bản danh sách những mối đe dọa khủng khiếp nhất đối với sức khỏe nhân loại toàn cầu năm 2019, trong đó có anti vaccine được đánh giá là nguy hiểm ngang với đại dịch Ebola và ô nhiễm không khí.

Báo cáo của WHO chỉ ra chủ nghĩa anti vaccine đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Số lượng các ca mắc bệnh sởi trên toàn cầu đã tăng 30%. Nhiều quốc gia, chủ nghĩa này đang phát triển khá mạnh, trong khi những nước từng xóa sổ bệnh sởi như Mỹ thì lại đang có dấu hiệu tái xuất hiện trở lại. Việc do dự hoặc từ chối tiêm chủng vaccine đang gây đe dọa lớn đến quá trình chống lại những căn bệnh có thể phòng ngừa trên toàn cầu.

Hiện vaccine là phương pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh và ngăn được ít nhất 2-3 triệu người chết mỗi năm.

Phong trào chống vaccine - Mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe toàn cầu Phong trào chống vaccine - Mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe toàn cầu

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, việc từ chối không tiêm chủng phòng ngừa vaccine sẽ là một mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước