WHO thất vọng vì số ca mắc COVID-19 tăng trở lại

Quang Duy-Thứ ba, ngày 02/03/2021 11:22 GMT+7

Các bác sĩ chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại trung tâm tiêm chủng đại trà ở Ireland. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Kể từ giữa tháng 1 vừa qua, số ca mắc mới COVID-19 liên tiếp giảm. Tuy nhiên đường cong dịch bệnh có xu hướng đi lên vào tuần cuối tháng 2.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định, số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu đã tăng trở lại sau 6 tuần giảm liên tiếp và đây là điều đáng thất vọng nhưng không bất ngờ.

WHO kêu gọi các nước không nới lỏng những biện pháp kiểm soát dịch bệnh, và còn quá sớm để dựa hoàn toàn vào vaccine. WHO cho rằng, nền tảng để ứng phó với dịch bệnh chính là những biện pháp y tế phòng dịch cơ bản. Sẽ là phi thực tế khi cho rằng thế giới sẽ vượt qua đại dịch COVID-19 ngay trong năm 2021.

Hiện thế giới ghi nhận khoảng 114 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 2,5 triệu người đã không qua khỏi. Mỹ, Ấn Độ, Brazil và Nga vẫn là những vùng dịch lớn nhất trên thế giới.

WHO cảnh báo 6 nước Châu Phi về dịch Ebola WHO cảnh báo 6 nước Châu Phi về dịch Ebola

VTV.vn - Trong bối cảnh cả thế giới đang đối phó với đại dịch COVID-19, dịch Ebola dường như đã quay trở lại Tây Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước