WHO thông báo về dịch Marburg ở châu Phi

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ sáu, ngày 24/03/2023 11:34 GMT+7

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

VTV.vn - 17 ca mắc virus Marburg ở Guinea Xích đạo và Tanzania, trong đó 12 trường hợp đã tử vong, đây là thông báo của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 23/3.

Tổng Giám đốc WHO cũng cho biết, tại Guinea Xích đạo còn 20 ca tử vong cũng nghi là do mắc virus Marburg.

Virus Marburg cùng họ với virus Ebola, cũng gây các triệu chứng tương tự Ebola và cùng một phương thức lây truyền từ người sang người. Các triệu chứng của Marburg là sốt cao, thường kèm xuất huyết và suy đa tạng. Đường lây truyền của Marburg là tiếp xúc với máu hoặc các dịch khác từ cơ thể mắc bệnh. Giống như Ebola, virus Marburg gây tỷ lệ tử vong rất cao. Tỷ lệ tử vong do Marburg được xác định là từ 24 đến 88% trong các đợt dịch trước, tùy thuộc chủng virus và cách xử lý các ca bệnh. Hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị người mắc virus Marburg.

WHO thông báo về dịch Marburg ở châu Phi - Ảnh 1.

(Ảnh: The Washington Post)

Trước đó, vào ngày 14/2, Tổ chức Y tế Thế giới đã triệu tập cuộc họp khẩn sau khi có ít nhất 9 người tại Ghinea Xích đạo tử vong do sốt xuất huyết virus Marburg. WHO cho biết, nội dung cuộc họp sẽ thảo luận về vấn đề sản xuất vaccine phòng virus Marburg (MARVAC) với sự tham gia của các đại diện thuộc bộ phận nghiên cứu, phát triển vaccine chống virus Marburg.

Cuộc họp của WHO được tổ chức một ngày sau khi Bộ Y tế Ghinea Xích đạo thông báo ghi nhận 9 người tử vong do sốt xuất huyết virus Marburg trong giai đoạn từ ngày 7/1 - 7/2 tại ổ dịch đầu tiên ở quốc gia Tây Phi này.

Theo WHO, trong các đợt bùng phát dịch Marburg trước đó, tỷ lệ tử vong trong các trường hợp được xác nhận dao động từ 24% đến 88%, tùy thuộc vào chủng virus và cách quản lý ca bệnh.

Bùng phát virus Marburg gây tử vong cao ở Tanzania Bùng phát virus Marburg gây tử vong cao ở Tanzania Bệnh Marburg nguy hiểm như thế nào? Bệnh Marburg nguy hiểm như thế nào? Marburg - virus bị WHO cảnh báo nguy hiểm đến mức nào? Marburg - virus bị WHO cảnh báo nguy hiểm đến mức nào?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước