Wikileaks: Bộ trưởng Tài chính và DN Pháp bị NSA theo dõi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 30/06/2015 15:52 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Wikileaks công bố tài liệu cho thấy, các Bộ trưởng Tài chính và hoạt động của doanh nghiệp Pháp bị NSA theo dõi.

Theo Wikileaks, một số cuộc nói chuyện của hai Bộ trưởng Tài chính Pháp trong giai đoạn 2011-2014 đã bị ghi lén. Cùng với đó, các tài liệu từ năm 2002 - 2012 cho thấy, NSA đã yêu cầu cơ quan tình báo của Australia, Anh, Canada và New Zealand thu thập thông tin về các hợp đồng xuất khẩu của Pháp. Số hợp đồng này có tổng giá trị lên tới 200 triệu USD, bao gồm nhiều lĩnh vực như viễn thông, năng lượng, vận tải, y tế.

Hiện tại, cả Bộ Ngoại giao Pháp và các quan chức NSA chưa đưa ra bình luận về các tài liệu mới được công bố.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước