Xả súng tại giáo đường Do Thái ở Jerusalem khiến 7 người thiệt mạng

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Thứ bảy, ngày 28/01/2023 07:14 GMT+7

Các chuyên gia pháp y kiểm tra tại hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cảnh sát Israel cho biết, 7 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ xả súng tại một giáo đường Do Thái ở Jerusalem.

Tay súng đã bị hạ gục và rất đông cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ xả súng.

Một số người khác bị thương trong vụ nổ súng, bao gồm một phụ nữ 70 tuổi trong tình trạng nguy kịch và một cậu bé 14 tuổi trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, dịch vụ y tế địa phương cho biết.

Cảnh sát Israel coi đây là một "vụ tấn công khủng bố". Vụ xả súng diễn ra tại một giáo đường Do Thái ở Neve Yaakov, được người Israel coi là một khu phố tại Jerusalem, trong khi Palestine và phần lớn cộng đồng quốc tế coi đây là vùng đất chiếm đóng bị sáp nhập bất hợp pháp sau sự kiện Chiến tranh sáu ngày (Chiến tranh Arab - Israel) năm 1967.

Xả súng tại giáo đường Do Thái ở Jerusalem khiến 7 người thiệt mạng - Ảnh 1.

(Ảnh: Sky News)

Đối tượng thực hiện vụ xả súng là một "kẻ khủng bố đã bị lực lượng cảnh sát vô hiệu hóa". Theo mô tả của cảnh sát Israel, nghi phạm là một cư dân 21 tuổi ở Đông Jerusalem, người đã "thực hiện vụ tấn công tại hiện trường một mình".

Cảnh sát trưởng Jerusalem Doron Turjeman cam kết sẽ nỗ lực "tích cực và đáng kể" để truy tìm bất cứ người nào đã phối hợp, giúp đỡ nghi phạm.

Xả súng tại giáo đường Do Thái ở Jerusalem khiến 7 người thiệt mạng - Ảnh 2.

(Ảnh: Sky News)

Phát ngôn viên Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết trong một tuyên bố, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres "lo lắng sâu sắc" trước tình trạng bạo lực leo thang tại Jerusalem và kêu gọi "hết sức kiềm chế".

Ngoại trưởng Anh James Cleverly đã lên án vụ tấn công, nói: "Tấn công những tín đồ tại một giáo đường Do Thái vào Ngày tưởng niệm Holocaust và trong lễ Shabbat, thật kinh khủng. Chúng tôi sát cánh cùng những người bạn Israel của chúng tôi".

Xả súng tại giáo đường Do Thái ở Jerusalem khiến 7 người thiệt mạng - Ảnh 3.

(Ảnh: Sky News)

Mỹ đã lên án "cuộc tấn công khủng bố". Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho biết, ông không mong đợi những thay đổi đối với chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken tới Israel vào tuần tới.

"Điều này thực sự khủng khiếp. Những suy nghĩ, lời cầu nguyện và lời chia buồn của chúng tôi hướng đến những người thiệt mạng vì hành động bạo lực ghê tởm này. Chúng tôi lên án vụ tấn công khủng bố rõ ràng này bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Cam kết của chúng tôi đối với an ninh của Israel vẫn không thay đổi", ông Vedant Patel nói.

Xả súng tại Israel, ít nhất 10 người thương vong Xả súng tại Israel, ít nhất 10 người thương vong Israel: Tiếp tục vụ xả súng thứ 3 trong tuần khiến 5 người tử vong Israel: Tiếp tục vụ xả súng thứ 3 trong tuần khiến 5 người tử vong Hai cảnh sát thiệt mạng trong vụ xả súng ở miền Bắc Israel Hai cảnh sát thiệt mạng trong vụ xả súng ở miền Bắc Israel

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước