Xả súng tại Maryland (Mỹ) được xác nhận là cuộc tấn công có chủ đích

Hà Linh (Theo BBC)-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 11:49 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát đã xác nhận vụ xả súng vào ngày 28/6 tại Maryland (Mỹ) khiến 5 người thiệt mạng là cuộc tấn công có chủ đích.

Ông William Krampf – phó giám đốc Cảnh sát hạt Anne Arundel – trả lời với báo chí: "Đây là một cuộc tấn công có mục tiêu nhắm vào tòa soạn báo Capital Gazette". Ông nhận định kẻ tấn công đã cố gắng tìm kiếm nạn nhân khi bước vào tòa soạn. Ngoài ra, một thiết bị gây nổ cũng đã được phát hiện tại hiện trường.

Một nhân viên tại tòa soạn báo Capital Gazette cho biết kẻ tấn công được trang bị súng ngắn và lựu đạn khói, đã bắn xuyên qua lớp cửa kính vào phòng tin tức của tòa soạn.

Giám đốc điều hành quận – ông Steve Schuh – cho biết khi lực lượng cảnh sát đến nơi, nghi phạm đang trốn dưới một cái bàn trong tòa nhà.

Sau vụ xả súng, cảnh sát đã đưa được hơn 170 người ra khỏi tòa nhà một cách an toàn.

Vụ xả súng tại Maryland xảy ra vào khoảng 14h40 ngày 28/6 (theo giờ địa phương). Một tay súng được trang bị vũ trang đã xả súng vào phòng tin tức của tòa soạn báo Capital Gazette. Vụ tấn công này đã khiến 5 người thiệt mạng

Một số nguồn tin cho rằng nghi phạm bị bắt giữ là Jarrod Ramos – người đã thua kiện trong một vụ kiện với một tờ báo vào năm 2012. Tuy nhiên, phía cảnh sát chưa công bố danh tính của nghi phạm này. Hiện cảnh sát chưa xác định được động cơ gây án.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước