Xe bồn chở nhiên liệu phát nổ khiến hơn 60 người tử vong ở Haiti

Ban Thời sự/Dân trí-Thứ tư, ngày 15/12/2021 16:58 GMT+7

Xe bồn trơ khung sau vụ nổ ở Haiti. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ít nhất 62 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi xe bồn phát nổ vào ngày 14/12 ở thành phố Cap-Haitien, thành phố lớn thứ hai của Haiti.

Chiếc xe bồn chở xăng được cho là đã bị lật sau khi tài xế mất lái trong lúc cố gắng tránh một xe máy.

"Chúng tôi hiện thống kê được 62 người chết", Phó Thị trưởng Patrick Almonor thông báo hôm 14/12, đồng thời thông tin, nhà chức trách địa phương vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân trong những ngôi nhà ở gần hiện trường vụ nổ xe bồn ở thành phố Cap-Haitien, trên bờ biển phía Bắc của Haiti.

Phó Thị trưởng Almonor mô tả cảnh tượng kinh hoàng khi ông chứng kiến hàng chục người bị "thiêu sống" và "không thể xác định được danh tính của họ".

Giới chức Haiti cho biết, khi xe bồn gặp nạn, những người qua đường đã vội vã lao tới để "hôi xăng". Xăng vốn mặt hàng khan hiếm tại Haiti trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng do sự kiểm soát của các băng nhóm tội phạm ở thủ đô Port-au-Prince.

"Sau vụ tai nạn, người dân đã chớp thời cơ thu gom xăng đổ ra bằng cách đổ xăng vào các bình chứa tạm. Một vụ nổ khủng khiếp khiến nhiều nạn nhân thiệt mạng và gây thiệt hại lớn về vật chất", đại diện Cơ quan bảo vệ dân sự Haiti tuyên bố.

Phó Thị trưởng Almonor xác nhận, khoảng 40 ngôi nhà trong khu vực xảy ra vụ tai nạn đã bị hư hại, nhưng vẫn chưa có thông tin chi tiết về số nạn nhân ở bên trong các ngôi nhà này.

Xe bồn chở nhiên liệu phát nổ khiến hơn 60 người tử vong ở Haiti - Ảnh 1.

Thi thể nạn nhân sau vụ nổ xe bồn ở Haiti. (Ảnh: Reuters)

Các bức ảnh được công bố cho thấy phần còn sót lại của chiếc xe bồn bị thiêu rụi, trong khi những ngôi nhà xung quanh bị cháy và hư hại sau vụ nổ.

Đám đông được nhìn thấy tập trung tại hiện trường, nơi một số người chết bị bỏ lại trên đường trong các túi đựng thi thể.

Bệnh viện Đại học Justinien chật kín bệnh nhân khi những người bị thương được chuyển đến cơ sở này để điều trị.

"Chúng tôi không có khả năng chữa trị cho số người bị bỏng nặng. Tôi e rằng chúng tôi sẽ không thể cứu được tất cả", một y tá nói.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã đến hiện trường vụ nổ xe bồn và thăm một bệnh viện địa phương nơi những người bị thương đang điều trị. Ông cho biết, Chính phủ Haiti sẽ hỗ trợ các nạn nhân.

Haiti cho đến nay vẫn chưa thể sản xuất đủ điện để đáp ứng nhu cầu của người dân. Ngay cả ở những khu vực giàu có ở thủ đô, hệ thống điện của Haiti cũng chỉ cấp điện tối đa vài giờ mỗi ngày. Những người có thu nhập khá hơn ở Haiti buộc phải trông chờ vào máy phát điện. 

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, hàng loạt phương tiện vận chuyển nhiên liệu đã bị các băng nhóm tội phạm tấn công và đòi tiền chuộc để trả tự do cho các tài xế. Những người biểu tình đã xuống đường để phản đối việc tăng giá xăng dầu.

Haiti đang nỗ lực phục hồi đất nước sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise hồi tháng 7 cùng trận động đất kinh hoàng vào giữa tháng 8 khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Rơi trực thăng quân sự tại Thái Lan, nổ xe bồn nhiên liệu tại Haiti, hơn 40 người thiệt mạng Rơi trực thăng quân sự tại Thái Lan, nổ xe bồn nhiên liệu tại Haiti, hơn 40 người thiệt mạng Thảm họa nổ xe bồn tại Sierra Leone: Hơn 200 người thương vong Thảm họa nổ xe bồn tại Sierra Leone: Hơn 200 người thương vong 84 người thiệt mạng trong thảm họa cháy nổ xe bồn 84 người thiệt mạng trong thảm họa cháy nổ xe bồn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước