Xe nhiên liệu lao vào Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc

VTV8-Thứ tư, ngày 26/06/2019 09:36 GMT+7

VTV.vn - Ngày 26/6, một ô tô chở 28 bình khí Butan, một chất dễ bắt lửa, đã lao vào cổng chính của Đại sứ quán Mỹ ở trung tâm thủ đô Seoul, khiến một phần cánh cửa bị hỏng.

Vụ việc xảy ra ngay trước thềm chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến sẽ diễn vào ngày 29 và 30/6 sau khi ông dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản.

Xe nhiên liệu lao vào Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tài xế 40 tuổi chưa rõ danh tính bị bắt tại hiện trường. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết thêm, phương tiện gây ra sự cố là xe cho thuê và đã đột ngột chuyển hướng vào tòa nhà. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và nguyên nhân sự việc đang được điều tra.

Xe nhiên liệu lao vào Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc - Ảnh 2.


Anh bắt giữ đối tượng lao xe vào Đại sứ quán Ukraine tại London Anh bắt giữ đối tượng lao xe vào Đại sứ quán Ukraine tại London

VTV.vn - Cảnh sát thủ đô London của Anh cho biết, một vụ nổ súng đã xảy ra ở khu vực Holland Park, gần Đại sứ quán Ukraine tại London.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước