Xem xét lại thỏa thuận chia sẻ tin tình báo Hàn Quốc, Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/08/2019 22:03 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo. (Ảnh: The Korea Herald)

VTV.vn - Hôm nay (5/8), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: Nước này sẽ xem xét lại thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản.

Thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo giữa Nhật Bản, Hàn Quốc để đối phó với những mối đe dọa từ Triều Tiên sẽ tự động được gia hạn vào tháng 8 hàng năm. Tuy nhiên, năm nay tình hình có thể thay đổi.

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choe Hyun-soo: Về việc gia hạn thỏa thuận với Nhật Bản, Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét liệu có nên tiếp tục trao đổi thông tin quân sự nhạy cảm với một quốc gia đang đặt ra các vấn đề về an ninh và niềm tin chống lại chúng tôi hay không".  

Để đối phó với những tác động từ căng thẳng thương mại với Nhật Bản, hôm nay (5/8), Chính phủ Hàn Quốc cũng công bố kế hoạch đầu tư gần 6,5 tỷ USD để nghiên cứu và tự sản xuất các vật liệu, linh kiện công nghệ nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu từ Nhật Bản.

Căng thẳng giữa Nhật bản và Hàn Quốc bắt đầu leo thang từ tháng 7 sau khi Nhật Bản hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc 3 loại vật liệu rất quan trọng trong việc sản xuất chất bán dẫn và màn hình, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc. 

Động thái của Nhật Bản được xem nhằm đáp trả phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc năm 2018 buộc các công ty Nhật Bản phải bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời chiến.

Tokyo bác bỏ các phán quyết trên, cho rằng tất cả các vấn đề bồi thường đã được giải quyết theo thỏa thuận giữa hai chính phủ năm 1965 khi hai nước bình thường hóa quan hệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước