Xếp hàng thăm Lele - chú gấu trúc con đầu tiên của Singapore

P.V-Thứ sáu, ngày 07/01/2022 10:07 GMT+7

Khách tham quan đang chụp ảnh gấu trúc con Le Le (Ảnh: Feline Lim)

VTV.vn - Nửa giờ trước khi Le Le, gấu trúc con đầu tiên được sinh ra ở Singapore, được gặp gỡ người dân, dòng người đợi bên ngoài Giant Panda Forest đã kéo dài hơn 100 m.

Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản nổi những vị khách tham quan như Sharmaine Tan (15 tuổi) và chị gái Sharlene. Hai chị em nằm trong số những người đã được nhìn thấy chú gấu trúc con khi nó ra mắt công chúng vào ngày 30/12/2021 trong một chuồng thú mới có mặt trước bằng kính tại Giant Panda Forest, thuộc công viên động vật hoang dã River Wonders.

Chưa bao giờ nhìn thấy gấu trúc con trong thực tế, một học sinh của trường nữ sinh Paya Lebar Methodist đã rất ngạc nhiên và vui mừng khi có cơ hội ngắm Le Le. Cô bé chia sẻ: "Cháu nghĩ chú gấu trúc con này thực sự dễ thương và nó cũng có vẻ rất 'hiếu động’".

Le Le được sinh ra vào ngày 14/8/2021 và là con đầu lòng của cặp đôi Kai Kai và Jia Jia, kể từ khi chúng được chuyển đến Singapore vào năm 2012 theo dạng cho mượn từ Thành Đô, Trung Quốc. So với cân nặng khoảng 200 g khi mới sinh, Le Le nặng 9,62 kg vào ngày 29/12/2021.

Tên của chú gấu trúc con bắt nguồn từ một thuật ngữ cũ trong tiếng Trung Quốc "shi le po" - dùng để gọi Singapore - đã được công bố vào ngày 29/12/2021.

Du khách đến River Wonders - nơi trước đây từng mang tên River Safari - có thể quan sát chú gấu trúc con chơi đùa, học cách bước đi tự tin hơn hoặc ngủ. Công chúng có thể ngắm chú gấu trúc con này hai lần một ngày, vào khoảng 10h30 và 15h30. Mandai Wildlife Group cho biết, mỗi lượt quan sát sẽ kéo dài từ 20 đến 30 phút.

Ông Hong Xiaoyong, Đại sứ Trung Quốc tại Singapore, và ông Tan Chuan-Jin, Phó Chủ tịch Mandai Park Holdings, nằm trong số những vị khách đầu tiên đến ngắm gấu trúc con.

Như một phần của các biện pháp quản lý an toàn, nhân viên River Wonders đảm bảo rằng tất cả khách tham quan phải xếp hàng một cách có trật tự trong khi vẫn duy trì khoảng cách 1m với nhau.

Bên trong Giant Panda Forest, nơi có sức chứa tối đa khoảng 100 người cùng một lúc, khách tham quan không được phép nán lại lâu ở một địa điểm để đảm bảo sự lưu thông của dòng người chờ bên ngoài.

Khi Le Le cuối cùng cũng xuất hiện vào khoảng 15h30, những vị khách tham quan hào hứng trong cửa hàng quà tặng nằm bên cạnh chuồng thú bắt đầu tụ tập gần lối vào của cửa hàng, cố gắng chụp ảnh chú gấu trúc con.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước