Xét nghiệm kháng thể không thể hiện chính xác mức độ miễn dịch

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/10/2021 19:47 GMT+7

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm kháng thể trong máu để xác định bệnh nhân mắc COVID-19 tại Mỹ. Ảnh: QARTZ/TTXVN

VTV.vn - Đây là khuyến cáo của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ.

Các bác sĩ về bệnh truyền nhiễm tại Mỹ cho rằng, trong hầu hết các trường hợp, xét nghiệm kháng thể để xác định khả năng miễn dịch với virus SARS-Cov-2 là vô nghĩa. Xét nghiệm kháng thể, còn được gọi là xét nghiệm huyết thanh, không đưa đến câu trả lời mà mọi người đang tìm kiếm.

Xét nghiệm kháng thể hiển thị sự tồn tại hoặc mức độ kháng thể chống virus SARS-CoV-2 trong máu, nhưng các nhà khoa học hiện không biết nồng độ kháng thể bao nhiêu là đủ để giúp bảo vệ con người khỏi COVID-19.

Các nhà khoa học Thuỵ Sĩ cũng đã phát hiện ra một kháng thể đơn dòng cực mạnh, có thể vô hiệu hóa tất cả biến thể của virus SARS-CoV-2, gồm cả biến thể siêu lây nhiễm Delta. Kháng thể mới này được phát hiện trong tế bào của người mắc COVID-19.

Hiện đang có 2 trường Đại học tại Thụy Sỹ bắt đầu lên kế hoạch sản xuất một loại thuốc có chứa kháng thể này. Công tác thử nghiệm lâm sàng dự kiến bắt đầu vào cuối năm 2022.

Xét nghiệm kháng thể cho 1.600 nhân viên bốc xếp ở sân bay Tân Sơn Nhất Xét nghiệm kháng thể cho 1.600 nhân viên bốc xếp ở sân bay Tân Sơn Nhất

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh khẩn trương xét nghiệm kháng thể đối với 1.600 nhân viên bốc xếp ở sân bay Tân Sơn Nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước