Xu hướng ly khai thắng cử ở Catalonia

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 22/12/2017 08:47 GMT+7

VTV.vn - Đa số cử tri ở vùng thôn quê đã bỏ phiếu cho phe ly khai. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao vọt so với các cuộc bầu cử trước.

Tại Tây Ban Nha, bầu cử Nghị viện vùng Catalonia đã kết thúc tối ngày 21/12. Tổng cộng 3 đảng theo xu hướng ly khai đã giành được đa số tuyệt đối trong Nghị viện mới nhưng vẫn khó có thể thành lập được chính phủ do mâu thuẫn trầm trọng đang chia rẽ phe ly khai Catalonia.

Tổng cộng 3 đảng theo xu hướng ly khai đã giành được đa số tuyệt đối trong Nghị viện mới của vùng Catalonia. Tuy nhiên, 3 đảng này đang mâu thuẫn với nhau tới mức khó có thể liên minh với nhau để thành lập chính phủ.

Các đảng theo xu hướng ly khai đã không còn nói tới ý định tuyên bố độc lập, mà chuyển sang mục tiêu ít tham vọng hơn, là đòi được thêm nhiều quyền tự trị, giảm phần đóng góp của vùng Catalonia cho ngân sách Tây Ban Nha, tăng tỷ lệ các môn học bằng tiếng Catalonia trong trường học. Đó cũng là những chi tiết mà Chính phủ Tây Ban Nha ít nhiều nói tới nhằm giảm căng thẳng tại Catalonia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước