Xuất hiện chứng nhận tiêm chủng giả tại Đức

Nguyễn Mai-Chủ nhật, ngày 30/05/2021 16:02 GMT+7

VTV.vn - Trong khi những người được tiêm đủ vaccine phòng COVID-19 sẽ được hưởng một số quyền tự do hơn, thì ở Đức đã xuất hiện chứng nhận tiêm chủng giả.

Cục Hình sự liên bang Đức (BKA) cho biết, tại nước này đã xuất hiện những chứng nhận tiêm chủng giả đầu tiên và xu hướng làm giả chứng nhận tiêm chủng đang ngày càng gia tăng.

Giấy chứng nhận tiêm chủng giả với các vaccine đã phê duyệt được chào bán với giá dao động tùy theo ưu đãi và số lượng chứng nhận đặt mua. Việc làm giả từ giấy chứng nhận tiêm chủng đến "hộ chiếu vaccine" là rất dễ dàng, bởi có thể dễ dàng mua hợp pháp sổ tiêm chủng mới trên mạng, trong khi các con dấu bác sĩ cũng có thể dễ dàng tìm kiếm trên Internet.

Theo mức phạt của Đức, những người giả mạo hoặc sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng/xét nghiệm giả sẽ bị phạt tiền hoặc phạt tù tới 1 năm, người cung cấp thông tin sai lệch về dịch tễ cũng bị phạt tiền hoặc phạt tù tới 2 năm.

Mỹ lo ngại chứng nhận tiêm chủng giả mạo rao bán trên Internet Mỹ lo ngại chứng nhận tiêm chủng giả mạo rao bán trên Internet

VTV.vn - Chính quyền bang California (Mỹ) cảnh báo về tình trạng giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID giả mạo đang được in ấn và rao bán trái phép trên mạng

           

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước