Xuất khẩu gỗ của Nga tiếp tục giảm

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ năm, ngày 01/06/2023 06:08 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Theo dữ liệu mới nhất của Cơ quan Quản lý rừng Nga (Roslesinforg), doanh số bán gỗ của nước này trong quý I/2023 giảm hơn 20%, xuống còn 4,5 triệu mét khối.

Sự sụt giảm xuất khẩu gỗ của Nga phần lớn là do các biện pháp trừng phạt mà EU áp đặt đối với Moscow liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở nước láng giềng Ukraine. Khối này trước đây là một trong những nhà nhập khẩu gỗ lớn của Nga.

Theo Cục Hải quan Liên bang Nga, vào năm 2021, xuất khẩu gỗ (bao gồm cả các sản phẩm phụ, chẳng hạn như gỗ bạch dương, gỗ dán và gỗ dăm nhiên liệu) sang các nước châu Âu lên tới khoảng 504 triệu USD. Hơn một nửa lượng gỗ xuất khẩu là sang Phần Lan (khoảng 374,5 triệu USD). Doanh số bán gỗ chiếm gần 20% các lô hàng xuất khẩu của Nga.

Tuy nhiên, sau ngày 10/7/2022, khi lệnh cấm nhập khẩu gần như toàn bộ sản lượng của ngành lâm nghiệp Nga có hiệu lực, doanh số bán hàng sang EU dần dần giảm xuống bằng 0. Trong khi đó, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã giảm mua sản phẩm gỗ của Nga từ tháng 1 đến tháng 3/2023 xuống còn khoảng 271.600 m3. Nhập khẩu gỗ Nga của Nhật Bản giảm 47,7%, trong khi Mỹ và Hàn Quốc giảm nhập khẩu lần lượt là 40,3% và 18,7%.

Xuất khẩu gỗ của Nga tiếp tục giảm - Ảnh 1.

(Ảnh: Global Wood Markets Info)

Năm 2022, xuất khẩu gỗ của Nga giảm mạnh 20,8%, xuống 23,3 triệu m3. Vào thời điểm đó, hơn một nửa số hàng được giao đến Trung Quốc. Bất chấp mức tiêu thụ giảm gần 7% liên quan đến COVID-19, quốc gia này đã nhập khẩu khoảng 13 triệu m3 gỗ của Nga. Uzbekistan, nước mua sản phẩm gỗ lớn thứ hai của Nga vào năm 2022, đã nhập khẩu 1,9 triệu m3 gỗ xẻ, gỗ dẹt so với năm trước đó.

Trung Quốc và Uzbekistan vẫn là những nhà nhập khẩu gỗ lớn nhất của Nga trong quý đầu tiên của năm nay, chiếm hơn 74% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trung Quốc đã mua 2,88 triệu m3 gỗ, đánh dấu mức tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2022. Thị phần của Trung Quốc trong xuất khẩu gỗ của Nga lên tới 63,6%, tăng từ 48,6% trong cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Uzbekistan đã mua 480.000 m3, nhiều hơn 13,4% so với quý I/2022.

Theo người đứng đầu Roslesinforg, Pavel Chashchin, xuất khẩu sản phẩm gỗ từ Nga vào năm 2023 sẽ tăng ít nhất về mặt giá trị. Ông Chashchin kỳ vọng, lợi nhuận của việc giao hàng xuất khẩu sẽ tăng do sự ổn định của đồng Ruble và tỷ trọng tăng cao sản phẩm ký quỹ.

Ông Chashchin dự đoán, khối lượng gỗ vận chuyển sẽ tăng do dòng xuất khẩu được chuyển hướng về phía Đông. Các nhà sản xuất Nga sẽ có thể thay thế việc mất thị trường gỗ liên quan đến lệnh trừng phạt trước cuối năm nay, phần lớn nhờ vào việc nối lại việc giao hàng cho Trung Quốc từ các cảng biển ở Tây Bắc nước Nga, nơi có các doanh nghiệp chế biến gỗ lớn nhất của quốc gia này.

Nga xuất khẩu phân bón cao kỷ lục Nga xuất khẩu phân bón cao kỷ lục

VTV.vn - Nga đang dần khôi phục doanh số bán phân bón ra thị trường quốc tế và có thể trở lại mức của năm 2021, khi xuất khẩu phân bón đạt mức cao kỷ lục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước