Xung đột tại Nagorny-Karabakh: Armenia, Azerbaijan và Nga ký thỏa thuận chấm dứt xung đột

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 10/11/2020 09:42 GMT+7

Giao tranh diễn ra khốc liệt tại Nagorno-Karabakh kể từ tháng 9/2020 (Ảnh: AP)

VTV.vn - Rạng sáng 10/11 (giờ Việt Nam), Armenia, Azerbaijan và Nga đồng loạt công bố thông tin 3 nước đã ký một thỏa thuận chấm dứt xung đột quân sự tại khu vực Nagorny-Karabakh.

Theo hãng tin Reuters của Anh, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan là người đầu tiên công bố thông tin này trên mạng xã hội. Điện Kremlin và Tổng thống Azerbaijan đã xác nhận sau đó.

Phát biểu trong cuộc hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nhấn mạnh tuyên bố 3 bên được ký kết sẽ trở thành một điểm then chốt trong tiến trình giải quyết cuộc xung đột. Theo ông, thỏa thuận ngừng bắn trên có "tầm quan trọng mang tính lịch sử", cho phép Armenia có được một khoảng thời gian ngắn để rút quân khỏi Nagorny-Karabakh. Tổng thống Azerbaijan cũng cho biết thêm Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ tham gia hoạt động gìn giữa hòa bình tại Nagorny-Karabakh.

Về phần mình, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của nước này tới Nagorny-Karabakh và hành lang giữa khu vực này và Armenia. Ông nhấn mạnh thỏa thuận "sẽ tạo điều kiện cần thiết hướng tới giải quyết lâu dài và toàn diện cuộc khủng hoảng ở Nagorny-Karabakh". Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân số cụ thể Nga triển khai tại đây là 1.960 binh sĩ.

Thủ tướng Armenia Pashinyan nêu rõ quyết định ký thỏa thuận này được đưa ra dựa trên những phân tích chuyên sâu về tình hình chiến sự thực địa và các ý kiến đánh giá của những chuyên gia quân sự xuất sắc nhất.

Trong khi đó, tuyên bố trên Facebook, ông Arayik Harutyunyan, người đứng đầu chính quyền khu vực Nagorny-Karabakh, cho biết ông đã nhất trí "chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt."

Khu vực Nagorny-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan, nhưng có đa số dân cư là người gốc Armenia sinh sống và muốn sáp nhập vùng này vào Armenia. Điều này đã châm ngòi cho những tranh chấp chủ quyền giữa hai nước, mà đỉnh điểm là cuộc chiến tranh kéo dài từ tháng 2/1988 đến tháng 5/1994, khiến khoảng 30.000 người thiệt mạng. Căng thẳng tái bùng phát tại khu vực này từ ngày 27/9 vừa qua đã khiến con số thương vong ước tính lên tới hàng nghìn người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước