Tối 22/9, Hứa Khải và Châu Dã có buổi giao lưu, gặp gỡ khán giả Việt Nam và quốc tế tại TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chuyến quảng bá bộ phim cổ trang Nhất âu xuân. Qua truyền hình - điện ảnh, chuyến đi mở thêm nhịp cầu kết nối văn hóa, nghệ thuật, giúp công chúng hai nước có thêm cơ hội hiểu về đời sống và văn hóa của nhau. Những hình ảnh, câu chuyện về ẩm thực, không gian đô thị và sự thân thiện của người Việt mà hai nghệ sĩ trực tiếp cảm nhận tại TP Hồ Chí Minh cũng góp phần đưa Việt Nam đến gần hơn với người hâm mộ quốc tế.
Chia sẻ tại sự kiện, Hứa Khải cho biết anh bất ngờ trước tình cảm và sự chào đón của khán giả Việt Nam. Nam diễn viên đến TP Hồ Chí Minh một trước ngày diễn ra sự kiện và tranh thủ thời gian tham quan thành phố, đồng thời thưởng thức một số món ăn Việt. Trong số đó, món khiến anh ấn tượng nhất là thịt nướng cuốn rau. Hứa Khải đặc biệt thích cách người Việt sử dụng nhiều loại rau sống trong bữa ăn. Với nam diễn viên, đây là một trải nghiệm khá thú vị khi thưởng thức ẩm thực tại Việt Nam. Trong phần giao lưu với khán giả, Hứa Khải cũng cho biết anh đã biết đến một số món ăn nổi tiếng địa phương như phở và bánh mì.
Hứa Khải, Châu Dã học tiếng Việt để giao lưu với khán giả tại TP Hồ Chí Minh. (Video: Lưu Phương, Thanh Trúc)
Những chia sẻ về ẩm thực nhanh chóng tạo không khí gần gũi giữa nam diễn viên và khán giả. Thay vì chỉ nói về công việc quảng bá phim, Hứa Khải kể lại những trải nghiệm cá nhân trong thời gian ngắn ở TP Hồ Chí Minh, trong đó có việc khám phá món ăn và không gian thành phố.
Trong khi đó, Châu Dã chỉ vừa đến Việt Nam vào buổi sáng nên chưa có nhiều thời gian trải nghiệm ẩm thực địa phương. Sau khi chương trình kết thúc, Hứa Khải đã dẫn bạn diễn đi dạo tại khu vực trung tâm thành phố. Hai diễn viên cũng dành thời gian xem những bảng quảng cáo mà người hâm mộ Việt Nam dành tặng cho cặp đôi màn ảnh.

Hai diễn viên thân thiện trong buổi giao lưu. (Ảnh: L.P)
Trước sự kiện, nhiều khán giả đã chuẩn bị các bảng quảng cáo tại TP Hồ Chí Minh để gửi lời chào tới Hứa Khải và Châu Dã. Đây cũng là một trong những hình thức thể hiện sự yêu thích của cộng đồng người hâm mộ đối với hai diễn viên và bộ phim Nhất âu xuân.
Đáp lại tình cảm của khán giả, dù thời gian lưu lại Việt Nam không dài, Hứa Khải và Châu Dã đã chủ động học một số câu chào hỏi, cảm ơn bằng tiếng Việt. Việc hai diễn viên sử dụng tiếng Việt ngay tại sân khấu giúp không khí buổi giao lưu trở nên gần gũi hơn. Những câu chào, lời cảm ơn được chuẩn bị trước cũng cho thấy sự tương tác với khán giả địa phương là một phần đáng chú ý trong hành trình quảng bá của bộ phim tại Đông Nam Á.
Bên cạnh phần trò chuyện, hai diễn viên còn tham gia nhiều trò chơi tương tác cùng khán giả. Những hoạt động này tạo nên không khí sôi nổi cho chương trình, đồng thời giúp người hâm mộ có thêm cơ hội tìm hiểu về hai diễn viên phía sau những vai diễn trên màn ảnh.
Sau buổi giao lưu tại TP Hồ Chí Minh, Hứa Khải và Châu Dã nói lời chào khán giả Việt Nam và bày tỏ mong muốn có dịp trở lại Việt Nam trong những dự án nghệ thuật mới.



Những pha đối trí nhiều cảm xúc của hai diễn viên trong phim Nhất âu xuân. (Ảnh: Chụp màn hình)
Trong buổi giao lưu, Hứa Khải và Châu Dã cùng chia sẻ về quá trình thực hiện Nhất Âu Xuân, những trải nghiệm khi lần đầu hợp tác và hành trình xây dựng nhân vật.
Nhất âu xuân được chuyển thể từ tiểu thuyết của Du Tứ Tỷ, lấy bối cảnh thời Tống. Trong phim, Châu Dã đảm nhận vai Tạ Thanh Viên, con gái của một người thiếp. Mồ côi mẹ từ nhỏ, Tạ Thanh Viên từng phải lang thang đầu đường. Cũng trong những năm tháng khó khăn, cô gặp Thẩm Nhuận, nhân vật do Hứa Khải thủ vai. Thẩm Nhuận trải qua biến cố gia đình và bị đày đi lính. Hai con người cùng cảnh ngộ gặp nhau, hẹn sẽ sống thật tốt dù phía trước còn nhiều biến cố. Khi trưởng thành, Tạ Thanh Viên được đón trở về phủ họ Tạ. Cô không chỉ sở hữu sự thông minh mà còn mang trong mình mục tiêu lật đổ cả gia tộc để minh oan cho người mẹ đã mất. Trong khi đó, Thẩm Nhuận đã trở thành một đại thần trong triều đình. Anh được cử đến Hoành Đường để thanh lọc quan trường, với mục tiêu điều tra hướng thẳng về gia tộc họ Tạ. Cuộc gặp lại của hai người diễn ra trong một hoàn cảnh khác. Số phận đưa họ trở về bên nhau nhưng cả hai không nhận ra đối phương. Từ đây, câu chuyện mở ra vòng xoáy đấu trí với những mưu mô đan xen giữa tình cảm cá nhân, gia tộc và triều đình. Trong quá trình điều tra và đối đầu, tình cảm giữa Tạ Thanh Viên và Thẩm Nhuận dần nhen nhóm.
Hai nhân vật cùng trải qua những biến cố từ hậu trạch đến triều đình, từng bước làm sáng tỏ những oan khuất liên quan đến gia đình. Câu chuyện tình cảm cũng phát triển song song với hành trình tìm kiếm sự thật và bảo vệ những người thân yêu. Sau những sóng gió, Tạ Thanh Viên và Thẩm Nhuận cuối cùng có thể ở bên nhau, cùng vun đắp cuộc sống và đồng tâm giúp ích cho gia đình, đất nước.
Một điểm được chú ý trong Nhất âu xuân là phần hình ảnh. Bộ phim khai thác bối cảnh thời Tống, với hệ thống phục trang, không gian và góc máy được đầu tư nhằm tạo nên diện mạo cổ trang riêng cho tác phẩm.Cốt truyện kết hợp giữa đấu trí, tình cảm và những biến động trong gia tộc, triều đình tạo nên nhiều lớp diễn biến cho hai nhân vật chính.
Với khán giả yêu thích phim Hoa ngữ, Hứa Khải và Châu Dã đều là những gương mặt quen thuộc, đặc biệt trong dòng phim cổ trang.
Hứa Khải sinh năm 1995, được biết đến rộng rãi qua vai Phú Sát Phó Hằng trong Diên Hi công lược. Nam diễn viên sau đó tiếp tục tham gia nhiều dự án như Trường quân sự liệ hỏa, Thừa Hoan ký, Em đẹp hơn ánh sao, Tử dạ quy... Sở hữu chiều cao 1,86 m cùng ngoại hình phù hợp với tạo hình cổ trang, Hứa Khải thường xuyên được lựa chọn cho những nhân vật có hình tượng nam tính, thanh tú trên màn ảnh.
Trong khi đó, Châu Dã sinh năm 1998 và là học trò của diễn viên Lý Băng Băng. Cô được khán giả chú ý qua vai diễn phản diện trong phim điện ảnh Gửi em thời niên thiếu. Sau đó, Châu Dã tiếp tục thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau, góp mặt trong các tác phẩm như Rất nhớ, rất nhớ, Đừng rung động vì anh, Cẩm nguyệt như ca...
Email: