Đã copy 0

Siết chặt quản lý website thương mại điện tử

VTV24 (bantintaichinh@vtv.vn)

09/12/2014 09:09

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư với những quy định để siết chặt quản lý website thương mại điện tử.

Thông tư này nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng cũng như hoạt động hiệu quả kinh doanh khi sử dụng website thương mại điện tử.

Theo đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân không được sử dụng website thương mại điện tử để kinh doanh các hàng hóa hạn chế như: vũ khí, thuốc lá, rượu, thực vật, động vật hoang dã quý hiếm… đồng thời, loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/1/2015.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tin liên quan

Thương mại điện tử cần một định chế trung gian

Thương mại điện tử cần một định chế trung gian

21/09/2014

Ở Việt Nam, dù các cơ chế thanh toán trung gian trong thương mại điện tử đã có từ lâu nhưng cho đến nay, mối quan hệ này vẫn loay hoay chờ đợi nhau kiểu con gà – quả trứng.

Thêm 4 ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử

Thêm 4 ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử

12/07/2014

Tại Hà Nội, Tổng cục Thuế đã ký kết thỏa thuận triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với 4 ngân hàng thương mại là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quân đội.

2015: Thương mại điện tử Việt Nam B2C sẽ đạt 4 tỷ USD

2015: Thương mại điện tử Việt Nam B2C sẽ đạt 4 tỷ USD

05/06/2014

Doanh số thương mại điện tử B2C (hay còn gọi là doanh nghiệp đến người tiêu dùng) của Việt Nam năm 2015 sẽ đạt xấp xỉ 4 tỷ USD.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Xem thêm