Ngày 19/10, tại Hà Nội, Amazon và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã chính thức phát động chương trình "Doanh nhân trẻ vươn ra thị trường quốc tế qua thương mại điện tử", với sự tham dự của 200 doanh nhân trẻ. Sau Hà Nội, chương trình dự kiến tiếp tục được tổ chức tại Hải Phòng ngày 21/10 và TP. Hồ Chí Minh ngày 23/10.
Chương trình tập trung vào các doanh nghiệp đã có sản phẩm tiềm năng, có nhu cầu mở rộng và tiếp cận người tiêu dùng quốc tế. Thông qua hoạt động đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối với các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến, doanh nghiệp được hỗ trợ đánh giá mức độ sẵn sàng, củng cố kỹ năng số và xây dựng lộ trình tiếp cận thị trường phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế.

Các đại biểu khởi động chương trình (Ảnh: BTC)
Theo nghiên cứu của Access Partnership về cơ hội xuất khẩu thương mại điện tử tại Việt Nam, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) đánh giá cao tiềm năng của kênh kinh doanh này nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn về kiến thức, mô hình kinh doanh, nhân lực số, logistics và năng lực vận hành. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh thương mại điện tử B2C có thể mở rộng đáng kể cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam nếu các rào cản về năng lực và hệ sinh thái hỗ trợ được tháo gỡ.
Để giải quyết những hạn chế này, chương trình tập trung vào các năng lực thiết yếu trong kinh doanh xuyên biên giới, từ tìm hiểu thị trường, lựa chọn sản phẩm, xây dựng thương hiệu đến tổ chức logistics, thanh toán, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao năng suất.
Nội dung triển khai gồm chia sẻ chính sách, giải pháp thúc đẩy thương mại số xuyên biên giới từ cơ quan nhà nước; trao đổi chuyên môn về kỹ năng xuất khẩu trực tuyến, xây dựng thương hiệu; hướng dẫn lộ trình bán hàng toàn cầu qua Amazon, ứng dụng AI trong vận hành và logistics. Các phiên tọa đàm cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp trao đổi với cơ quan quản lý, hiệp hội và chuyên gia về những vấn đề thực tiễn.
Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, cho rằng xuất khẩu qua thương mại điện tử là cơ hội lớn nhưng đòi hỏi kiến thức, kỹ năng mà nhiều doanh nghiệp chưa có điều kiện tiếp cận. Bà kỳ vọng chương trình mang đến hành trang thiết thực để doanh nhân trẻ tự tin bước ra thị trường quốc tế.
Chương trình được triển khai trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh chiến lược mở rộng sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường thế giới. Ngày 6/4/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 626/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Vietnam GoGlobal giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ chuyên sâu, toàn diện ít nhất 100 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên các kênh thương mại điện tử xuyên biên giới của Việt Nam và quốc tế.
Theo báo cáo, ngành thương mại điện tử Việt Nam đã tăng trưởng gấp 10 lần trong một thập kỷ, đạt 38,5 tỷ USD năm 2025, trong đó xuất nhập khẩu B2C đạt khoảng 4,5 tỷ USD, cho thấy dư địa tăng trưởng còn rất lớn, đặc biệt khi Việt Nam sở hữu lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ và giàu tinh thần khởi nghiệp.
Email: