Ngày 19/10, truyền thông Iran đăng tải tuyên bố của Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng Vũ trang Iran Ali Abdollahi, cảnh báo mọi “toan tính sai lầm” tiếp theo của Mỹ và Israel sẽ khiến Tehran có phản ứng quyết liệt hơn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.
Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Mohebbi nhấn mạnh, ngay cả một hành động quân sự hạn chế của Mỹ cũng có thể gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng trên toàn cầu. Theo ông, nếu Iran không được bảo đảm an toàn, sẽ không quốc gia nào trong khu vực có thể được an toàn.
Cũng trong ngày 19/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nếu Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, Iran có thể mở lại eo biển Hormuz.

(Ảnh chụp màn hình)
Trước đó, tháng 9/2026, Tehran đã thông qua các bên trung gian chuyển tới Washington một kế hoạch gồm các bước trong 7 ngày, nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và nối lại đàm phán giữa hai nước. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất này.
Trong bối cảnh an ninh khu vực diễn biến phức tạp, các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ tại các nước vùng Vịnh, Israel, Iraq, Lebanon và Jordan hôm qua đồng loạt khuyến cáo công dân Mỹ đang có mặt tại Trung Đông nâng cao cảnh giác.
Các Đại sứ quán Mỹ cũng cảnh báo hoạt động quân sự có thể nhanh chóng leo thang và lan rộng ra ngoài những khu vực đang xảy ra giao tranh, đồng thời cảnh báo nguy cơ hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và gián đoạn hoạt động đi lại tại nhiều khu vực.
Email: