Đã copy 0

Khoảng 2.300 ca tử vong trong đợt nắng nóng ở châu Âu

Quỳnh Chi (T/h)

10/07/2025 06:00

Đợt nắng nóng cực đoan kéo dài 10 ngày qua đã khiến khoảng 2.300 người thiệt mạng tại 12 thành phố ở châu Âu - theo nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London (Anh) được công bố hôm 9/7.

Khoảng 2.300 ca tử vong trong đợt nắng nóng ở châu Âu

Thời tiết nắng nóng cực đoan khiến nhiều người ở châu Âu gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng (Ảnh: Nicolas Koutsokostas)

Nghiên cứu này tập trung vào 10 ngày và kết thúc vào ngày 2/7 - thời điểm phần lớn Tây Âu chìm trong nắng nóng cực đoan, nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C tại Tây Ban Nha và cháy rừng bùng phát ở Pháp.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia Anh và Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, trong số 2.300 người được ước tính đã tử vong trong khoảng thời gian này, có 1.500 ca tử vong có liên quan đến biến đổi khí hậu - vốn là yếu tố khiến đợt nắng nóng trở nên nghiêm trọng hơn.

Ông Ben Clarke, nhà nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia Anh, nói: “Biến đổi khí hậu đã khiến thời tiết nóng hơn đáng kể so với bình thường và điều đó đồng nghĩa với việc mức độ nguy hiểm cũng tăng lên rất nhiều”.

Nghiên cứu tập trung vào 12 thành phố như Barcelona, Madrid, London và Milan - nơi các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đã khiến nhiệt độ trong đợt nắng nóng tăng thêm tới 4°C.

Khoảng 2.300 ca tử vong trong đợt nắng nóng ở châu Âu- Ảnh 1.

Người dân xếp hàng tại một điểm tiếp nước tự động ở Italy (Ảnh: TTXVN)

Các nhà nghiên cứu sử dụng mô hình dịch tễ học và dữ liệu tử vong do nắng nóng trước đây để ước tính tổng số người chết. Các mô hình và dữ liệu này phản ánh các trường hợp tử vong mà nguyên nhân gốc rễ là do nắng nóng, bao gồm cả những trường hợp tình trạng sức khỏe sẵn có trở nên trầm trọng hơn do tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Các nhà khoa học sử dụng các phương pháp đã được bình duyệt để nhanh chóng đưa ra con số ước tính trên, do phần lớn các ca tử vong liên quan đến nắng nóng không được báo cáo chính thức và một số chính phủ không công bố dữ liệu này.

Theo bản tin hàng tháng công bố ngày 9/7 của Cơ quan Biến đổi Khí hậu của Liên minh châu Âu Copernicus, tháng trước là tháng 6 nóng thứ ba từng được ghi nhận trên toàn cầu, chỉ sau tháng 6/2024 và tháng 6/2023.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân gốc rễ là do sự tích tụ khí nhà kính trong khí quyển, phần lớn do đốt nhiên liệu hóa thạch, khiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng theo thời gian. Khi nền nhiệt cao hơn bình thường, mỗi đợt nắng nóng sẽ càng dễ bùng phát với đỉnh nhiệt khốc liệt hơn những đợt trước.

Khoảng 2.300 ca tử vong trong đợt nắng nóng ở châu Âu- Ảnh 2.175.000 người tử vong do nắng nóng ở châu Âu

VTV.vn - 175.000 là số người tử vong do nắng nóng mỗi năm tại châu Âu. Đây là số liệu do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới công bố.

Tin liên quan

Ít nhất 15.000 người tử vong do nắng nóng ở châu Âu năm 2022

Ít nhất 15.000 người tử vong do nắng nóng ở châu Âu năm 2022

Thế giới 08/11/2022

VTV.vn - Đã có ít nhất 15.000 người ở châu Âu tử vong vì thời tiết nắng nóng từ đầu năm tới nay. Trong đó, Tây Ban Nha và Đức là 2 trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cháy rừng thiêu rụi nhiều ngôi nhà ven biển ở Hy Lạp, nắng nóng ở châu Âu lan về phía Đông

Cháy rừng thiêu rụi nhiều ngôi nhà ven biển ở Hy Lạp, nắng nóng ở châu Âu lan về phía Đông

Thế giới 25/07/2022

VTV.vn - Nhân viên cứu hỏa Hy Lạp đã chiến đấu với đám cháy rừng trên đảo Lesbos trong ngày thứ hai cũng như các đám cháy mới ở phía Tây Peloponnese và miền Bắc nước này.

Ít nhất 8 người thiệt mạng vì nắng nóng kỷ lục tại châu Âu

Ít nhất 8 người thiệt mạng vì nắng nóng kỷ lục tại châu Âu

Thế giới 03/07/2025

VTV.vn - Ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng kỷ lục đầu hè bao trùm phần lớn châu Âu. Các nhà khoa học cho biết nắng nóng và mưa bão đang trở nên dữ dội hơn do biến đổi khí hậu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Xem thêm